Công nghệ giúp giảm lãng phí năng lượng

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/12/2019 06:09 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo đã được áp dụng tại Scotland để tạo ra lưới điện thông minh đầu tiên trên thế giới.

Mạng lưới công nghệ trí tuệ nhân tạo này có tên là Kaluza giúp kiểm soát hoạt động của các bộ sạc xe điện, các máy sưởi, hệ thống lưu trữ năng lượng... nhằm tạo ra một mạng lưới tiêu thụ điện thông minh. Kaluza còn giúp giám sát cả đầu ra nguồn năng lượng từ tuabin và nhu cầu điện thực tế để bật - tắt các thiết bị khi cần thiết nhằm tránh lãng phí năng lượng. Đặc biệt, Kaluza cho phép khách hàng lưu trữ năng lượng để bán lại.

Năng lượng xanh thắp sáng vùng nông thôn Thái Lan Năng lượng xanh thắp sáng vùng nông thôn Thái Lan

VTV.vn - Sau hàng thập kỷ phải sống trong bóng tối do không có điện sinh hoạt, người dân ở vùng Won Wan Pranburi, Thái Lan đã có một hệ thống điện mặt trời cho riêng mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước