Công nghệ nhận dạng giọng nói của Google hỗ trợ thêm 30 ngôn ngữ

Thùy An-Thứ năm, ngày 17/08/2017 20:14 GMT+7

VTV.vn - Với đợt mở rộng công nghệ nhận dạng giọng nói lần này, phương châm mới của Google là: nói ít, gõ nhiều.

Google vừa thông báo công nghệ nhận dạng giọng nói (speech to tex) của hãng sẽ được mở rộng ra thêm 30 ngôn ngữ, qua đó cho phép nhiều người hơn trên toàn cầu có thể gõ, dịch và tìm kiếm chỉ dùng giọng nói của mình.

Ngay từ lúc này, công nghệ điện toán giọng nói đám mây API của Google  đã có thể chuyển đổi từ giọng nói sang văn bản text thêm các ngôn ngữ dưới đây, nâng tổng số ngôn ngữ được gã khổng lồ trong lĩnh vực tìm kiếm hỗ trợ lên tới 119.

Google cho biết, bước tiếp theo của hãng là bổ sung các ngôn ngữ vào các ứng dụng như Google Translate hay thêm vào Gboard những công nghệ mới như dịch tức thời hay tìm kiếm bằng giọng nói qua những ngôn ngữ mới.

Mọi việc chưa dừng ở đó, Google tuyên bố có thể hỗ trợ việc chèn biểu tượng vào văn bản thông qua giọng nói với những người dùng tiếng Anh. Ví dụ, người dùng thể nói "biểu tượng kính mát" để đưa vào văn bản biểu tượng mặt cười đeo kính đen vốn được dùng rất phổ biến. Tính năng này là vô cùng tiện lợi khi mà không ít người dùng thấy lúng túng trước hàng trăm biểu tượng khác nhau.

Danh sách 30 ngôn ngữ mới được công nghệ nhận dạng giọng nói của Google hỗ trợ

Amharic (Ethiopia)

Armenian (Armenia)

Azerbaijani (Azerbaijani)

Bengali (Bangladesh, India)

English (Ghana, Kenya, Nigeria, Tanzania)

Georgian (Georgia)

Gujarati (India)

Javanese (Indonesia)

Kannada (India)

Khmer (Cambodian)

Lao (Laos)

Latvian (Latvia)

Malayalam (India)

Marathi (India)

Nepali (Nepal)

Sinhala (Sri Lanka)

Sundanese (Indonesia)

Swahili (Tanzania, Kenya)

Tamil (India, Singapore, Sri Lanka, Malaysia)

Telugu (India)

Urdu (Pakistan, India)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước