Cuộc đua 5G giữa Mỹ và Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/08/2018 15:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ đầu tư gói kinh phí phát triển 5G trị giá 441 tỷ USD, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2030.

Theo báo cáo của Deloitte, từ 2015 đến nay, Trung Quốc đã chi nhiều hơn Mỹ tới 24 tỷ USD tiền đầu tư vào 5G. Số cột viễn thông thu phát sóng 5G của Trung Quốc cũng nhiều hơn Mỹ tới 10 lần. Các chuyên gia cho rằng, mạng 5G sẽ là xương sống trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Do vậy, quốc gia nào sở hữu 5G sớm nhất sẽ có rất nhiều lợi thế về phát triển kinh tế. Trong chiến lược quốc gia có tên Sản xuất Trung Quốc Made in China 2025, phát triển mạng 5G đã được Bắc Kinh xem là một trọng tâm lớn không thể bỏ qua.

Theo Hiệp hội quốc tế ngành công nghệ viễn thông không dây Mỹ, Trung Quốc hiện là quốc gia đứng số 1 về việc sẵn sàng khởi động công nghệ 5G hiện nay.

Để thương mại hóa 5G một cách rộng rãi cần 2 điều kiện tiên quyết. Điều kiện cần là các nhà mạng viễn thông phải đầu tư một số tiền lớn cho nghiên cứu và phát triển. Trong khi điều kiện đủ là chính phủ phải cung cấp hoặc bán đấu giá nhiều phổ tần vô tuyến bổ sung, bởi 5G đòi hỏi lượng băng thông cao hơn rất nhiều các dịch vụ mạng khác.

Theo các chuyên gia và chính những người trong cuộc phân tích, con số 24 tỷ USD đầu tư mà Bắc Kinh bỏ ra nhiều hơn Mỹ trong cuộc chạy đua 5G không quá lớn, song việc chậm trễ của Chính phủ Mỹ trong việc cấp phép đấu giá phổ tần chính là một trong những nguyên nhân khiến các ông lớn viễn thông không thể thử nghiệm 5G ở quy mô lớn với tốc độ siêu nhanh.

Trong tuyên bố mới nhất, Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ đầu tư gói kinh phí phát triển 5G trị giá 441 tỷ USD, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2030. Đây được coi là khoản đầu tư tốn kém nhất để xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông của nước này từ trước tới nay. Các chương trình nghiên cứu ứng dụng 5G được phát động rộng rãi. 3 nhà khai thác mạng viễn thông lớn của Trung Quốc là China Mobile, China Unicom và China Telecom cũng bắt tay nhau và phối hợp với các ông lớn công nghệ như ZTE, Huawei, Baidu, Alibaba và Tecent nhằm tung ra các phiên bản thương mại thử nghiệm của mạng 5G ngay trong năm nay và đầu năm sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước