Cuộc đua mạng di động 5G

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/07/2018 21:26 GMT+7

VTV.vn - Nhiều nước trên thế giới đang nỗ lực nắm bắt 5G sớm nhất có thể để tận hưởng các đặc quyền mà công nghệ này sẽ mang lại.

Mạng di động siêu tốc độ 5G, thế hệ sau của mạng 4G, sẽ sớm trở thành một công nghệ phổ thông cho chúng ta. Hiện nay rất nhiều quốc gia trên thế giới đang tập trung nguồn lực, ưu tiên cơ sở hạ tầng để cho việc triển khai mạng 5G, một công nghệ di động được cho là sẽ mang tới những đột phá mới và là xương sống của cách mạng 4.0. Các nước đều đang nỗ lực nắm bắt 5G sớm nhất có thể để tận hưởng các đặc quyền mà công nghệ này sẽ mang lại.

Mạng di động 5G được thai nghén từ khi 4G được hoàn thiện. Bắt đầu từ năm 2016, các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Anh đã tập trung phát triển 5G.

Cho tới nay, 5G đang trong giai đoạn cuối cùng thử nghiệm và hoàn thiện, tiến tới triển khai chính thức. Tận dụng sự kiện Olympics mùa đông Pyeongchang, Hàn Quốc là một trong những nước đầu tiên đưa 5G tới cho đại chúng thử nghiệm.

Trung Quốc ra Sách Trắng viễn thông, trong đó có mục tiêu thúc đẩy phổ cập 5G, tiến tới một quốc gia không dây.

Các hãng viễn thông khổng lồ của Anh như Vodafone BT công bố sẽ thử nghiệm 5G tại 10 thành phố lớn của Anh ngay trong năm nay, sau đó tiến tới triển khai 5G chính thức tại Anh trong năm sau.

AT&T, Verizon của Mỹ thì sẽ thử nghiệm 5G ở những thành phố là New York, Los Angeles, Dallas và Las Vegas, rồi phủ sóng 5G ở 30 thành phố trong năm 2019.

Trong các thành phố được triển khai thử nghiệm 5G, các nhà mạng cho biết sẽ ưu tiên khu vực có đông dân cư như các sân vận động, văn phòng, nhà máy, bệnh viện và các điểm du lịch. Cho tới năm 2020, khi điện thoại tích hợp công nghệ 5G phổ biến hơn hiện nay thì mạng 5G sẽ được phủ sóng ở quy mô đại chúng.

Tất cả đều đang nỗ lực làm chủ công nghệ 5G sớm nhất có thể vì những quốc gia với mạng 5G được phổ cập sẽ được hưởng những lợi ích kinh tế lớn nhất. Giống như khi Mỹ chiến thắng cuộc đua 4G ở thập kỷ trước, theo các nhà phân tích, GDP của quốc gia này được tăng hơn 100 tỷ USD. Với 5G, con số sẽ cao hơn nhiều. Ước tính nếu chiến thắng cuộc đua 5G , Mỹ sẽ có thêm 3 triệu việc làmvà cộng thêm 500 tỷ USD vào GDP của mình. Tuy nhiên, theo đánh giá hiện nay, Hàn Quốc và Trung Quốc mới đang là 2 quốc gia dẫn đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước