Đài Loan (Trung Quốc) sản xuất pin từ bã cà phê

VTV8-Thứ ba, ngày 31/07/2018 08:45 GMT+7

(Ảnh minh họa: Farmers' Almanac)

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu ở Đài Loan, Trung Quốc đã có sáng kiến dùng bã cà phê làm nguyên liệu sản xuất pin cho điện thoại di động, laptop hay xe điện.

Tại trường Đại học Trung Nguyên của Đài Loan, Trung Quốc, các nhà nghiên cứu đã phát triển thành công phương pháp mới, cho phép chuyển bã cà phê thành một loại than chì đặc biệt có thể dùng để sản xuất pin lithium-ion.

Chị Tsai Hsing-Tu, sinh viên Đại học Trung Nguyên, cho biết: "Trong khi các loại pin tương tự có thể sạc điện khoảng 500 lần, pin từ bã cà phê do chúng tôi sản xuất cho phép sạc 100 lần. Tuy nhiên, ưu điểm của sản phẩm mới này là được làm từ loại nguyên liệu thân thiện với môi trường".

Để sản xuất pin, nhóm nguyên cứu đã thu mua bã cà phê từ các cửa hàng, sau đó làm nóng chúng ở nhiệt độ 800oC thay vì hơn 2.800oC như đối với các loại vật liệu khác.


Anh: Xăng sinh học cho cho bus từ bã cà phê Anh: Xăng sinh học cho cho bus từ bã cà phê

VTV.vn - Xe bus hai tầng chạy bằng bã cà phê ở thủ đô Londona (Ảnh) là dự án của công ty Bio-bean Ltd. và hãng dầu khí đa quốc gia của Anh Royal Dutch Shell Plc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước