DelftAcopter - Máy bay không người lái 2 tầng cánh

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 07/11/2016 16:54 GMT+7

VTV.vn - Các kỹ sư thuộc Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan vừa thiết kế ra mẫu máy bay không người lái sử dụng công nghệ từ cách đây hơn 100 năm.

Được tạo cảm hứng bởi anh em nhà Wright, những người thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên trên thế giới cách đây hơn 100 năm, các nhà khoa học Hà Lan đã cho ra đời mẫu máy bay không người lái sử dụng đúng thứ công nghệ cổ điển này, với thiết kế 2 tầng cánh, mang tên DelftAcopter.

Ông Bart Remes, Giám đốc Dự án, cho biết: "Với thiết kế 2 tầng cánh, thiết bị bay không người lái này giúp hạn chế tác động của gió khi cất hay hạ cánh, lại vừa bay nhanh và ổn định".

Thông thường, trong các thiết kế máy bay không người lái, các kỹ sư chỉ có thể lựa chọn 1 trong 2 yếu tố, tính linh hoạt hay sức bền hoạt động bởi nếu 1 máy bay không người lái tích hợp đủ cả 2 yếu tố này thì sẽ rất cồng kềnh. Tuy nhiên, với thiết kế 2 tầng cánh, DelftAcopter đã khắc phục hiệu quả điểm yếu trên.

DelftAcopter có phạm vi hoạt động 60km với tốc độ tối đa hơn 100km/h. Thiết kế đặc biệt giúp máy bay không người lái này có thể cất cánh hay hạ cánh thẳng đứng trong không gian hẹp, đặc biệt hữu ích trong các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước