Đèn đường đặc biệt cho người nghiện smartphone

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 28/02/2017 17:29 GMT+7

VTV.vn - Một thị trấn của Hà Lan vừa lắp đặt các đèn tín hiệu giao thông trên nền vỉa hè nhằm giữ cho các cư dân "nghiện" smartphone an toàn khi di chuyển trên đường.

Tại thị trấn Bodegraven, phía tây Hà Lan, các nhà chức trách đã đặt các các dải đèn tín hiệu giao thông trên nền vỉa hè. Đây là giải pháp giúp cho những người mải dán mắt vào màn hình điện thoại vẫn sẽ nhìn thấy đèn giao thông trong khi rảo bước, phòng được nguy cơ va chạm hoặc tai nạn giao thông do thiếu chú ý.

Ông Dolf Roodenburg, Quản lý dự án giao thông thị trấn Bodegraven, Hà Lan, cho biết: "Theo dõi số liệu cho thấy cứ 5 vụ tai nạn xe đạp của các bạn trẻ thì có 1 vụ là do mải dùng điện thoại thông minh".

Ngoài vị trí lắp đặt khác thường, các dải đèn lắp đặt trên nền vỉa hè vẫn có chức năng hoạt động như những loại đèn tín hiệu giao thông bình thường khác: Dải đèn màu xanh báo hiệu người tham gia giao thông được đi tiếp trong khi dải đèn màu đỏ đồng nghĩa họ phải dừng lại chờ.

Tuy nhiên, loại đèn tín hiệu mới cũng gây ra tranh cãi. Các ý kiến phản đối cho rằng, đây là ý tưởng theo kiểu vẽ đường cho hươu chạy.

Ông Dolf Roodenburg cho biết thêm: "Tất nhiên lí tưởng nhất là cấm hoàn toàn sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, nhưng lệnh cấm đó khá là phi thực tế. Chính vì vậy, chúng tôi lựa chọn giải pháp này để cải thiện tình hình".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước