Điện thoại thông minh quay trở lại thiết kế của những năm 2000

Ngọc Linh-Thứ sáu, ngày 04/03/2022 06:03 GMT+7

Ảnh: Gestta

VTV.vn - Là một ngôi sao của đầu những năm 2000, điện thoại nắp gập đang trở lại với phiên bản công nghệ cao. Điện thoại thông minh có thể gập lại sắp trở thành xu hướng phổ biến.

Samsung đã đi tiên phong trong ngành khi giới thiệu điện thoại thông minh có thể gập lại đầu tiên tại hội nghị Barcelona ba năm trước. Theo các nhà phân tích của DSCC, công ty Hàn Quốc chiếm 87% doanh số bán điện thoại màn hình gập vào năm ngoái.

Samsung hứa hẹn rằng các mẫu máy mới nhất của mình - "Galaxy Fold" và "Galaxy Z Flip" - sẽ mang đến cho người dùng trải nghiệm thường dành cho máy tính bảng và máy tính xách tay.

"Chúng tôi đang làm việc với những nhà sản xuất ứng dụng Disney + và YouTube để tích hợp tốt nhất các ứng dụng của họ vào kích thước màn hình này và tận dụng tối đa mọi khả năng của sản phẩm", ông François Hernandez của Samsung France cho biết.

Điện thoại thông minh quay trở lại thiết kế của những năm 2000 - Ảnh 1.

Samsung Galaxy Fold

Nhưng sự cạnh tranh trên thị trường điện thoại màn hình gập ngày càng lớn với sự tham gia của nhiều tên tuổi công nghệ trên thế giới. Các công ty như Xiaomi, Oppo của Trung Quốc đã và đang phát triển điện thoại thông minh có thể gập lại trong nỗ lực thâm nhập thị trường.

Nhiều chuyên gia công nghệ cho biết, điện thoại có thể gập lại "đã sẵn sàng cho thị trường đại chúng. Điện thoại thông minh có thể gập lại ngày càng trở nên hoàn thiện hơn với một loạt công nghệ mới và cũng đạt đến mức giá phải chăng hơn, vì vậy chắc chắn trong tương lai, người dùng sẽ thấy nhiều thiết bị có thể gập lại hơn.

Thách thức đối với điện thoại màn hình gập

Điện thoại thông minh quay trở lại thiết kế của những năm 2000 - Ảnh 2.

Thách thức ở đây không chỉ là thách thức kỹ thuật trong việc tạo ra một màn hình có thể gập lại mà thách thức trong việc trở lại thị trường của sản phẩm này.

Giới phân tích thị trường nhận định, rất khó để làm lung lay hình ảnh cơ bản - dường như đã bị đóng băng với chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007 - về một chiếc điện thoại thông minh là một hình chữ nhật lớn màu đen với một màn hình cảm ứng duy nhất.

Theo Ritesh Bendre, nhà phân tích tại Counterpoint Research, điện thoại có thể gập lại vẫn là một phân khúc thích hợp với thị phần chỉ 0,62% vào năm 2021.

Nhưng với việc Huawei (và P50 Pocket), Xiaomi, Motorola và thậm chí cả Google đang làm việc trên các mẫu máy của riêng họ, theo chuyên gia Ritesh Bendre, tỷ lệ đó dự kiến ​​sẽ đạt 3,5% vào năm 2025.

Điện thoại thông minh quay trở lại thiết kế của những năm 2000 - Ảnh 3.

Dự kiến ​​sẽ có một bước ngoặt quan trọng khi Apple tham gia vào cuộc chiến, điều mà các nhà phân tích mong đợi sẽ thấy vào khoảng năm 2025. Chuyên gia Bendre nói: "Apple là một công ty có tầm ảnh hưởng lớn, ước tính rằng doanh số bán hàng có thể gập lại sẽ đạt 60 triệu khi hãng công nghệ này tham gia thị trường điện thoại màn hình gập.

"Điều này sẽ tạo dựng uy tín và giúp mở ra thị trường điện thoại có thể gập lại cho khách hàng sử dụng iPhone. Khối lượng sẽ phụ thuộc vào việc Apple đang nhắm đến một loại màn hình có thể gập lại đắt hơn hay rẻ hơn, chuyên gia Ross Young nói.

Nhưng trong cuộc chiến sắp tới của màn hình gập, Samsung đã có một khởi đầu trước các đối thủ của mình, đặc biệt là về các công nghệ cần thiết cho quá trình sản xuất của họ. Chuyên gia Young nhận định: "Samsung đang tận dụng lợi thế của việc Apple thiếu sự tham gia và khó khăn của Huawei với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Samsung coi điện thoại màn hình có thể gập lại là một cách để cải thiện vị trí hàng đầu của mình so với Apple và các thương hiệu khác".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước