Disney+ và Apple TV+: "Mèo nào cắn mỉu nào?"

Thùy An-Thứ năm, ngày 14/11/2019 15:21 GMT+7

VTV.vn - Đối thủ mới nhất của Apple TV+ là The Disney+ với kho nội dung được đánh giá là vô cùng phong phú.

Disney+ đã chính thức ra mắt vào ngày 12/11 và ứng dụng hiện đã có mặt trên AppStore. Người dùng có thể dễ dàng tải ứng dụng, đăng ký và bắt đầu khám phá kho nội dung được đánh giá là vô cùng phong phú của ông lớn Disney.

Ngoài iPhone, iPad và Apple TV, người dùng các mẫu điện thoại và máy tính bảng Android, Roku, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Fire TV, và một số mẫu TV thông minh cũng có thể sử dụng Disney+.

Disney+ và Apple TV+: Mèo nào cắn mỉu nào? - Ảnh 1.

Disney+ có lợi thế là nội dung cực kỳ phong phú

Các chủ tài khoản của Disney+ có thể tiếp cận với kho 500 phim điện ảnh và 7.500 tập phim truyền hình của các nhà sản xuất đình đám là Disney, Pixar, Fox, National Geographic trong đó có những series nổi tiếng như Star Wars hay Marvel. Bên cạnh đó người dùng cũng được xem 30 mùa của loạt phim ăn khách The Simpsons, nguyên bản của series The Mandalorian và nhiều nội dung hấp dẫn khác.

Người dùng đăng ký dịch vụ Disney+ sẽ chịu khoản phí là 6,99 USD/tháng hoặc 69,99 USD/năm. Tại Mỹ, khách hàng có thể đăng ký cả gói Disney+, Hulu và ESPN+ với mức giá 12,99 USD/tháng. Trong khi đó, khách hàng của mạng Verizon sẽ được miễn phí 1 năm sử dụng dịch vụ này.

Sau khi ra mắt ở Mỹ và khu vực Bắc Mỹ, dự kiến Disney sẽ có mặt ở Vương quốc Anh và châu Âu vào khoảng tháng 3/2020.

Sự xuất hiện của Disney+ khiến cuộc chạy đua giữa các nền tảng streaming nóng hơn bao giờ hết. Cách đây chưa đây nửa tháng, Apple TV+ đã chính thức trình làng.

Disney+ và Apple TV+: Mèo nào cắn mỉu nào? - Ảnh 2.

Lợi thế lớn nhất của Apple TV+ là đang hiện có hàng tỷ người dùng iPhone, iPad, Apple TV trên toàn cầu

Trong khi dịch vụ mới của Táo khuyết có lợi thế về lượng người dùng thiết bị có sẵn cộng với việc thu hút hàng loạt ngôi sao sản xuất nội dung thì Disney là được xem là “ông trùm” về nội dung trong nhiều năm qua. Không chỉ được xem các dự án mới, người dùng còn có thể xem lại những bản gốc của hàng loạt các phim, các show mà Disney sở hữu.

Disney tuyên bố, họ sẽ rút toàn bộ nội dung của mình ra khỏi một dịch vụ streaming cực hot khác nữa là Netflix. Như vậy, nếu bạn muốn xem phần tiếp theo của loạt phim Stranger Things của Netflix nhưng cô con gái 3 tuổi lại khăng khăng muốn lại Finding Nemo, thì bạn có lẽ chỉ còn cách sử dụng song song 2 dịch vụ mà thôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước