Dữ liệu 267 triệu tài khoản Facebook được bán với giá hơn 600 USD

Thùy An-Thứ năm, ngày 23/04/2020 14:18 GMT+7

VTV.vn - Sự bảo mật dữ liệu người dùng của Facebook tiếp tục bị đặt một dấu hỏi lớn.

Trang web chuyên về máy tính Bleeping Computer đã công bố 1 báo cáo rằng có đến 267 triệu tài khoản của người dùng Facebook được rao bán trên Dark Web với giá rẻ mạt là khoảng 600 USD.

Hầu hết trong số 267 triệu tài khoản được rao bán này chủ yếu là người dùng đến từ Mỹ. Rất may mắn, thông tin bị rò rỉ này không có mật khẩu của người dùng. Những dữ liệu bị lộ gồm: tên người dùng, số nhận dạng, địa chỉ email, ngày sinh, thậm chí là số điện thoại… Đây đều là những "mồi ngon" của các hacker để tiến hành các hoạt động lừa đảo.

Dữ liệu 267 triệu tài khoản Facebook được bán với giá hơn 600 USD - Ảnh 1.

Dữ liệu 267 triệu tài khoản Facebook được bán với giá hơn 600 USD

Theo nhà nhà nghiên cứu an ninh Bob Diachenko, đứng đằng sau thương vụ rao bán này là một tổ chức tội phạm chuyên đánh cắp dữ liệu thông qua việc sử dụng Facebook API trước khi nó bị khóa lại hoặc thông qua hình thức dùng bot thu thập thông tin trực tiếp từ profile công khai của người dùng.

Sau đó, dữ liệu tài khoản Facebook bị rao bán nói trên đã được công ty tình báo an ninh mạng Cyble mua lại. Trước đó, chính Cyble đã mua lại 530.000 tài khoản Zoom bị rao bán.

Cyble khuyên người dùng cần quan tâm hơn đến việc cài đặt các quyền riêng tư trên hồ sơ Facebook của mình. Ngoài ra, người dùng cũng cần thận trọng với những email và tin nhắn lạ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước