Dùng công nghệ thực tế ảo chữa hội chứng sợ hãi

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 20/09/2018 07:52 GMT+7

VTV.vn - Một nhóm các nhà khoa học của Anh và Mỹ đã sử dụng công nghệ thực tế ảo để giúp người bệnh vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân.

Tại Mỹ, cứ 10 người trưởng thành có một người mắc phải một hội chứng sợ hãi nào đó như chứng sợ độ cao, sợ rắn hay sợ nhện... Các nhà nghiên cứu cho biết, hơn 80% số người mắc chứng sợ nhện đã cảm thấy bớt sợ hơn sau khi trải nghiệm liệu pháp thực tế ảo. Liệu pháp này cũng tỏ ra hiệu quả trong việc điều trị các hội chứng sợ hãi khác.

Hiện nhóm nghiên cứu đang phát triển phần mềm thực tế ảo cho phép bệnh nhân tự chữa trị hội chứng sợ hãi ngay tại nhà mà không cần sự trợ giúp của các chuyên gia tâm lý.

Đưa công nghệ thực tế ảo vào điều trị bệnh Đưa công nghệ thực tế ảo vào điều trị bệnh

VTV.vn - Một bệnh viện ở thủ đô Paris, Pháp đang đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ thực tế ảo vào điều trị bệnh cho bệnh nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước