Đừng ngạc nhiên nếu Huawei lên đỉnh tại thị trường smartphone trong năm 2019

Thùy An-Thứ ba, ngày 19/02/2019 09:57 GMT+7

VTV.vn - Nếu những diễn biến thị trường trong vài năm qua tiếp diễn thì thế giới có thể chứng kiến một cuộc soán ngôi tại thị trường smartphone toàn cầu ngay trong năm 2019.

Tự tin là điều mà hãng công nghệ đến từ Trung Quốc Huawei không hề thiếu. Vào năm 2016, ông Richard Yu, giám đốc điều hành của Huawei đã tuyên bố, hãng sẽ vượt hai đối thủ lớn nhất là Samsung và Apple để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới vào năm 2021.

Kể từ đó, Huawei đã nhiều lần lên tiếng về mục tiêu này, nhất là năm ngoái họ cho xuất xưởng tới 200 triệu chiếc smartphone - con số cực kỳ ấn tượng trong bối cảnh thị trường toàn cầu sụt giảm. Điều khiến nhiều người kinh ngạc hơn là Huawei đạt được con số này mà không hề có mối làm ăn nào với các nhà mạng lớn của Hoa Kỳ.

Bất chấp những scandal gần đây, nhất là làn sóng tẩy chay ở một số quốc gia, Huawei vẫn tràn trề hy vọng sẽ trở thành "lãnh đạo mới" của ngành sản xuất điện thoại thông minh thế giới.

Đừng ngạc nhiên nếu Huawei lên đỉnh tại thị trường smartphone trong năm 2019 - Ảnh 1.

Huawei thắng lớn với Mate 20 series

Theo Digitimes, Huawei có kế hoạch xuất xưởng hơn 250 triệu chiếc điện thoại thông minh trong năm nay và con số trong năm 2020 dự kiến là 300 triệu. Năm ngoái, Huawei thu lơi nhuận khủng từ một số mẫu điện thoại cao cấp như P20 Pro với 3 camera hay Mate 20 Pro. Hai thiết bị này có thể còn tạo nên một cú "hit" ghê gớm hơn nữa nếu được cung cấp bởi các nhà mạng Mỹ như Verizon hay T-Mobile.

Đơn vị thiết kế chip HiSilicon của Huawei vừa yêu cầu các đối tác của mình nâng cao năng lực sản xuất. Điều này cho thấy, Huawei đang ráo riết thực hiện giấc mộng ngôi vương của mình trong vài ba năm tới.

Theo IDC, Samsung đã xuất xưởng 292,3 triệu chiếc smartphone trong năm 2018, qua đó vẫn giữ vị trí số 1 của ngành sản xuất điện thoại di dộng. Xếp vị trí thứ 2 là Apple với 208,8 triệu chiếc. Huawei đứng vị trí thứ 3 với 206 triệu chiếc.

Đừng ngạc nhiên nếu Huawei lên đỉnh tại thị trường smartphone trong năm 2019 - Ảnh 2.

Huawei vượt mặt Samsung ngay trong năm nay?

Điều đáng nói là dù đứng đầu nhưng các lô hàng điện thoại thông minh của Samsung giảm tới 8%, theo sau là Apple với mức giảm 3,2%. Riêng Huawei có mức tăng trưởng khó tin lên tới 33,2%.

Vì thế, nếu xu hướng này tiếp tục thì ngôi vương mới của ngành sản xuất điện thoại thông minh sẽ đổi chủ trong thời gian không xa.

Năm ngoái, các lô hàng điện thoại thông minh của Samsung giảm 8% và Apple thấp hơn 3,2%. Huawei có sự tăng trưởng lớn nhất trong số các ông lớn với sự cải thiện 33,2%. Nếu những xu hướng này tiếp tục trong năm nay, Huawei sẽ kết thúc năm với vị trí dẫn đầu chứ không phải là Samsung như thường lệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước