Elon Musk thừa nhận thu thập dữ liệu người dùng X để huấn luyện AI

Minh Đức-Thứ ba, ngày 05/09/2023 16:43 GMT+7

VTV.vn - Dù từng lên tiếng phản đối việc các công ty công nghệ thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng mạng xã hội X để huấn luyện AI nhưng tỷ phú Elon Musk vừa làm điều tương tự.

Cách đây không lâu, Elon Musk - chủ sở hữu của Twitter - từng tuyên bố việc Microsoft thu thập và sử dụng dữ liệu của Twitter (nay là X) để huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) là bất hợp pháp và dọa kiện công ty này ra tòa. Nhưng đến nay, chính Elon Musk cũng đang làm điều tương tự.

Cụ thể, mạng xã hội X của tỉ phú Elon Musk đã "âm thầm" cập nhật chính sách quyền riêng tư, trong đó nói rằng dữ liệu người dùng trên nền tảng này sẽ được thu thập để huấn luyện các mô hình máy học và AI.

Elon Musk thừa nhận thu thập dữ liệu người dùng X để huấn luyện AI - Ảnh 1.

Chính sách quyền riêng tư mới của X.

Điều 2.1 trong chính sách quyền riêng tư ghi: "Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cũng như thông tin có sẵn công khai để giúp đào tạo các mô hình học máy hoặc trí tuệ nhân tạo của chúng tôi cho các mục đích nêu trong chính sách này".

Như vậy, các dữ liệu của người dùng X sẽ được công ty về AI của Elon Musk là x.AI sử dụng.

Tuy nhiên, Elon Musk không chỉ có ý định sử dụng dữ liệu X để huấn luyện AI mà còn cho nhiều mục đích khác. X tuyên bố thu thập cả dữ liệu sinh trắc học của người dùng để cải thiện bảo mật nhằm giúp tài khoản an toàn hơn. Công ty giải thích rằng, nhờ khớp hình ảnh khuôn mặt với ID mà tài khoản và chính chủ thật sự có thể được liên kết chính xác với nhau, tránh giả mạo, đánh cắp tài khoản và từ đó làm cho nền tảng trở nên "thực" hơn.

Ngoài ra, X thông báo cũng sẽ ra mắt chức năng tìm kiếm việc làm tương tự như LinkedIn. Do đó, nền tảng cũng sẽ thu thập các thông tin như lịch sử công việc, học tập, kỹ năng... Elon Musk đã từng tuyên bố muốn lập ra một siêu ứng dụng giống như WeChat của Trung Quốc, tập hợp đa dạng các tính năng người sử dụng cần.

Hiện nay, Nhiều trang web lớn như Amazon, Quora, The New York Times, CNN, ABC, Reuters... đang ngăn chặn việc cho AI truy cập nội dung của mình. Theo Originality.AI, một công cụ phát hiện AI, gần 20% trong số 1000 trang web hàng đầu trên thế giới đang chặn các bot thu thập thông tin thu thập dữ liệu web để sử dụng cho AI.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước