Facebook, Twitter thừa nhận chưa hành động mạnh trong kiểm soát thông tin đăng tải

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 06/09/2018 12:00 GMT+7

VTV.vn - Đêm 5/9, Giám đốc điều hành của hai trang mạng xã hội lớn nhất - nhì Mỹ là Facebook và Twitter đã ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ.

Cuộc điều trần diễn ra trong bối cảnh có nhiều cáo buộc cho rằng nhiều thế lực bên ngoài đã sử dụng các trang mạng xã hội để can thiệp vào đời sống chính trị Mỹ.

Trước các nhà lập pháp, cả hai nhà lãnh đạo cao cấp của Facebook và Twitter đều thừa nhận chưa hành động đủ mạnh trong việc kiểm soát thông tin đăng tải, dẫn đến việc dễ bị lợi dụng để tuyên truyền và can thiệp vào nền chính trị Mỹ.

Tuy nhiên, họ cũng cho biết là đang nỗ lực nhằm ngăn chặn điều này có thể xảy ra, đặc biệt trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra vào tháng 11, khi toàn bộ 435 ghế trong Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Thông tin buổi điều trần đã tác động mạnh tới giá cổ phiếu của nhóm công nghệ, kéo theo sắc đỏ bao trùm hầu hết thị trường phố Wall.

Facebook, Twitter thừa nhận chưa hành động mạnh trong kiểm soát thông tin đăng tải - Ảnh 1.

Bà Sheryl Sandberg - Giám đốc Điều hành Facebook.

Bà Sheryl Sandberg - Giám đốc Điều hành Facebook nói: "Chúng tôi đã quá chậm trong việc phát hiện và hành động - đó là trách nhiệm của chúng tôi. Khi các đối tượng xấu lợi dụng Facebook, chúng tôi sẽ khoá tài khoản của họ. Khi các nội dung đưa lên vi phạm chính sách của Facebook, chúng tôi sẽ gỡ xuống và khi kẻ thù sử dụng kỹ thuật mới, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin này để chúng ta cùng nỗ lực đối phó".

Ông Jack Dorsey - Giám đốc Điều hành Twitter cho biết: "Chúng tôi tự nhận thấy đã không sẵn sàng và trang bị không đủ để đối phó với các vấn đề rộng lớn đã nhận thức được. Chúng tôi đang gỡ bỏ hơn 200% các tài khoản vi phạm chính sách của Twitter. Mỗi tuần chúng tôi phát hiện và xử lý 8 - 10 triệu tài khoản và mỗi ngày đang chặn khoảng 500.000 tài khoản vi phạm đăng nhập vào Twitter".

Facebook và Twitter đối mặt với phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ Facebook và Twitter đối mặt với phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ

VTV.vn - Dự kiến, trong ngày 5/9, một số lãnh đạo của Twitter và Facebook sẽ phải ra điều trần trước các Ủy ban Quốc hội Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

mạng xã hội

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước