Facebook và Twitter đóng hàng trăm tài khoản tại Iran

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/08/2018 15:30 GMT+7

VTV.vn - Ngày 21/8, Facebook và Twitter đã đồng loạt đưa ra thông báo về việc đóng khoảng hơn 600 tài khoản, hầu hết có nguồn gốc tại Iran.

Hành động phối hợp lần này giữa Facebook và Twitter được tiến hành căn cứ theo kết quả điều tra của công ty an ninh mạng FireEye. Công bố cho thấy các tài khoản trên đều phát tán tuyên truyền cho Iran, bao gồm những thảo luận "chống Saudi Arabia, chống Israel và ủng hộ chủ đề về Palestine".

Người đứng đầu chính sách an ninh mạng của Facebook xác nhận: Facebook và Twitter đã xóa bỏ hơn 650 trang mạng, nhóm và tài khoản có nguồn gốc từ Iran chứa các nội dung gây tổn hại cho người khác thông qua các dịch vụ Internet đa phương tiện tại khu vực Trung Đông, Mỹ Latin, Anh và Mỹ.

Trước đó, Facebook cũng đã đóng một loạt tài khoản có nguồn gốc tại Nga vì lý do tương tự.

Sau Facebook, Google và Twitter có thể bị 'sờ gáy' Sau Facebook, Google và Twitter có thể bị "sờ gáy"

VTV.vn - Bê bối làm lộ dữ liệu người dùng của Facebook dẫn đến những công ty sống bằng dữ liệu cá nhân của khách hàng như Google và Twitter có thể cũng lọt vào tầm ngắm của QH Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước