Facebook vươn lên vị trí bá chủ mạng xã hội như thế nào?

Thùy An-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ra mắt lần đầu vào năm 2004, chỉ mất 4 năm để Facebook vươn lên trở thành mạng xã hội số 1 thế giới. Đến thời điểm hiện tại không có đối thủ nào có thể bắt kịp Facebook.

Ngày 4/2/2004, Mark Zuckerberg cho ra mắt trang web TheFacebook.com khi vẫn đang là sinh viên năm thứ 2 tại trường Đại học Harvard. Vào thời điểm này, TheFacebook.com chỉ là trang web dành riêng cho sinh viên tại trường Harvard kết nối và làm bạn với nhau.

Đến tháng tháng 12/2004, Facebook cán mốc 1 triệu người dùng chỉ sau 10 tháng được ra mắt. Với việc bổ sung hàng loạt những tính năng quan trọng sau đó như New Feeds, cho chia sẻ đường link, đăng tải hình ảnh… Facebook nhanh chóng trở thành mạng xã hội số 1 thế giới vào năm 2008.

Đến ngày 14/9/2012, một dấu mốc quan trọng đã được Facebook xác lập, khi mạng xã hội này chính thức cán mốc 1 tỷ người dùng.

Đến quý III/2019, Facebook hiện đang có hơn 2,23 tỷ người dùng trên toàn thế giới. Đáng chú ý xếp sau Faceook là Instagram (một mạng xã hội khác của Facebook) đang có hơn 1 tỷ người dùng.

Dưới đây là quá trình miêu tả sự phát triển của Facebook:

Quá trình vươn lên vị trí bá chủ mạng xã hội của Facebook (Video: Data Is Beautiful)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước