Fika và tham vọng thống lĩnh thị trường ứng dụng hẹn hò của nữ CEO start-up gốc Việt

P.V-Thứ tư, ngày 09/06/2021 08:04 GMT+7

Giao diện ứng dụng hẹn hò và kết bạn Fika

VTV.vn - Với ứng dụng Fika, nữ CEO người Thuỵ Điển gốc Việt Denise Sandquist quyết tâm thống lĩnh thị trường ứng dụng hẹn hò, kết bạn tại Việt Nam.

Theo thống kê không chính thức, tại Việt Nam hiện nay có khoảng 100 ứng dụng hẹn hò và kết bạn trực tuyến. Tuy nhiên, đa phần trong số đó là các ứng dụng do các công ty nước ngoài phát triển.

Các ứng dụng này khi vào Việt Nam thường bị biến tướng hoặc sử dụng sai mục đích. Nguyên nhân chính đến từ việc những tính năng tích hợp trên ứng dụng chưa được tùy biến, tối ưu cho phù hợp với nhu cầu và thị hiếu người dùng châu Á nói chung và người dùng Việt Nam nói riêng.

Fika và tham vọng thống lĩnh thị trường ứng dụng hẹn hò của nữ CEO start-up gốc Việt - Ảnh 1.

Khảo sát mục đích giới trẻ hướng tới khi sử dụng ứng dụng kết bạn, hẹn hò

Khảo sát cho thấy, phần lớn người trẻ sử dụng những ứng dụng hẹn hò và kết bạn cho mục đích mở rộng mối quan hệ và tìm người trò chuyện. Đối với văn hóa người Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác, trước khi bắt đầu mối quan hệ, việc đầu tiên thường là nói chuyện và tìm hiểu đối phương.

Tuy nhiên, việc đăng ký tài khoản trên các ứng dụng quá dễ dàng mà không cần xác thực danh tính đã tạo điều kiện cho những tài khoản giả mạo được lập ra với những mục đích không tốt. Đây cũng là một trong số những yếu tố khiến cho các ứng dụng hẹn hò và kết bạn phải gánh lấy định kiến không an toàn khi sử dụng.

Trong bối cảnh đó, ứng dụng hẹn hò và kết bạn Fika ra đời với tham vọng thay đổi cách kết nối của người dùng Việt Nam, đặc biệt là đối tượng người dùng trẻ tuổi.

Ứng dụng sở hữu giao diện trẻ trung với màu sắc bắt mắt, có tùy chọn chuyển đổi ngôn ngữ giữa tiếng Anh - tiếng Việt. Người dùng chỉ tốn tối đa 2 phút để tạo 1 profile với chỉ dẫn chi tiết ngay từ bước đầu đăng ký tài khoản. Mọi thông tin về bản thân đều được Fika tối ưu bằng những từ khóa, người dùng chỉ cần nhấn và chọn.

Fika và tham vọng thống lĩnh thị trường ứng dụng hẹn hò của nữ CEO start-up gốc Việt - Ảnh 2.

Các tùy chọn được Fika tối ưu hóa dưới dạng từ khóa cho người dùng

Điểm khác biệt lớn nhất của Fika chính là những profile trên ứng dụng đều yêu cầu sử dụng ảnh thật. Khi đăng ký ứng dụng, Fika yêu cầu người dùng phải xác thực danh tính chính chủ bằng cách tải lên 1 ảnh cận mặt và 1 ảnh toàn thân với những quy chuẩn về chất lượng ảnh và tư thế chụp ảnh. Các profile đều được duyệt thủ công nhằm đảm bảo người dùng có một profile chất lượng, đồng thời thuật toán AI của ứng dụng sẽ dựa vào những thông tin và sở thích của người dùng để "ghép đôi" sao cho phù hợp nhất.

Ứng dụng được sáng lập bởi 2 bạn trẻ người Thụy Điển gốc Á là Denise Sandquist và Oscar Xing Luo. Nếu như thế mạnh của CTO Oscar nằm ở kỹ thuật và công nghệ thì CEO Denise lại chính là người kết nối với nhà đầu tư cũng như là người quản trị về tài chính và điều hành chung Fika.

Fika và tham vọng thống lĩnh thị trường ứng dụng hẹn hò của nữ CEO start-up gốc Việt - Ảnh 3.

Oscar và Denise - hai nhà sáng lập ứng dụng hẹn hò và kết bạn Fika

Trái ngược với hình ảnh các start-up công nghệ thường được dẫn dắt bởi các nhà sáng lập với CEO là nam, Denise điều hành công ty Fika bằng mô hình đồng quyền với sự trợ giúp của nhà đồng sáng lập Oscar, cũng là CTO của Fika.

Tại Fika, hơn 60% nhân sự đều là nữ, từ thực tập sinh đến quản lý ở những vị trí mang tính đặc thù về mặt kỹ thuật. Tuy nhiên, điều này chưa bao giờ là trở ngại cản bước CEO Denise cùng đội ngũ phát triển. Đối với Denise, những thành kiến về giới tính không quan trọng bằng ý chí quyết tâm và khát khao học hỏi, luôn tìm kiếm những đổi mới hướng về giá trị tốt đẹp cho cộng đồng của mỗi thành viên.

Từ một công dân toàn cầu từ bỏ tất cả tại Thuỵ Điển để về Việt Nam tìm lại mẹ ruột, nay Denise đã trở thành một nữ CEO start-up công nghệ với ứng dụng hẹn hò và kết bạn Fika. Bên cạnh khát vọng thống lĩnh thị trường hẹn hò, kết bạn online, Denise còn mong muốn tái định nghĩa về hình mẫu lãnh đạo nữ khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Được nuôi dưỡng tại Thụy Điển, một trong những quốc gia luôn đề cao vấn đề bình đẳng giới, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong xã hội, Denise hiểu rõ về giá trị của nữ quyền. Chính vì vậy, nữ CEO đã ấp ủ phát triển Fika cùng những người đồng sự với mong muốn mang đến một ứng dụng hẹn hò và kết bạn online an toàn cho người dùng, nhất là người dùng nữ. Nói một cách khác, Fika mở lối cơ hội kết nối đến cho mỗi người vượt ra khỏi những định kiến xã hội.

Fika và tham vọng thống lĩnh thị trường ứng dụng hẹn hò của nữ CEO start-up gốc Việt - Ảnh 4.

CEO Denise mong muốn xây dựng nền tảng hẹn hò và kết bạn Fika vượt ra khỏi những định kiến xã hội

"Tôi quan tâm về những giá trị thật, những mối quan hệ chất lượng, một nền tảng dành cho những người phụ nữ không bị đánh giá về cách hẹn hò. Chính vì lẽ đó, tôi mong muốn mình sẽ là người phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam đầu tiên thay đổi những định kiến của xã hội về việc phụ nữ sử dụng những ứng dụng hẹn hò, kết bạn" - nữ CEO chia sẻ.

Dựa trên giá trị cốt lõi của Fika nằm ở sự trao quyền, Denise và đội ngũ Fika đã cùng nhau lập nên những kỳ tích đáng ngưỡng mộ. Chỉ sau 6 tháng ra mắt, Fika đã nhanh chóng đạt được hơn 400.000 lượt tải về, liên tục xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng Google Play và hạng 4 trong chuyên mục đời sống trên App Store.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước