Fortnite chưa thể trở lại App Store nhưng Epic Games tạm thời "an toàn" trước Apple

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/08/2020 09:48 GMT+7

VTV.vn - Tòa án ở thành phố California, Mỹ đã có phán quyết sơ bộ về vụ kiện giữa Epic Games với tập đoàn công nghệ Apple.

Câu chuyện được chú ý rất nhiều gần đây là vấn đề độc quyền và sức mạnh của các tập đoàn công nghệ. Mới đây, tòa án ở thành phố California, Mỹ đã có phán quyết sơ bộ về vụ kiện ầm ĩ giữa hãng phát triển trò chơi điện tử Epic Games với tập đoàn công nghệ Apple.

Epic Games mở màn cuộc chiến với "đế chế" Apple

Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 13/8, khi tập đoàn Apple loại bỏ trò chơi điện tử đình đám Fortnite khỏi cửa hàng ứng dụng App Store của hãng, đồng thời chặn việc phân phối ứng dụng Unreal Engine trên các nền tảng của Apple.

Quyết định của Apple đưa ra sau khi hãng Epic Games - nhà sản xuất và phát hành tựa game Fortnite - cho phép người dùng trực tiếp thanh toán các vật phẩm và dịch vụ ngay trong game thay vì phải thông qua các giao dịch trên App store của Apple.

Ngay sau quyết định của Apple, hãng Epic Games đệ đơn lên tòa án Mỹ, tuyên bố sẽ dùng vụ kiện này để chấm dứt các hành động mà họ cho là độc quyền của tập đoàn công nghệ Apple. Và mới nhất, phán quyết sơ bộ của tòa án tại California quyết định, trò chơi điện tử Fortnite của Epic Games chưa thể quay lại App Store nhưng Apple sẽ không được tiếp tục chặn quyền truy cập của Epic Games vào công cụ Unreal Engine của hãng này.

Apple thu lợi nhuận "khủng" từ phí giao dịch

Đây là vụ kiện đáng chú ý với nhiều lý do.

Thứ nhất là về tên tuổi và tầm ảnh hưởng của các bên liên quan. Epic Games không chỉ là một hãng phát triển trò chơi điện tử đơn thuần. Công cụ Unreal Engine của hãng này hiện là công cụ đồ hoạ 3D phổ biến nhất thế giới. Hoạt động của những xưởng sản xuất phim hoạt hình, phim điện ảnh, các công ty sản xuất video ca nhạc, video quảng cáo thương mại... có sử dụng công cụ này sẽ đều bị thiệt hại nếu Epic bị "cách ly" khỏi công cụ của họ.

Tầm ảnh hưởng của Epic khiến tiếng nói của họ được quan tâm và dẫn đến một câu hỏi lớn hơn thứ hai, đó là Apple có thực sự đang thao túng và độc quyền như cáo buộc của hãng game này. Hiện tại, hệ thống thanh toán của Apple đang được hưởng 15 - 30% giá trị mỗi giao dịch. Rất nhiều nhà phát triển ứng dụng, trong đó có Epic Games cho rằng, việc hưởng lợi nhuận lên đến 30% giá trị giao dịch là quá nhiều. Và Apple đang cố gắng duy trì tính độc quyền trong hai thị trường tỷ đô là phân phối ứng dụng và xử lý thanh toán trong ứng dụng trên hệ điều hành iOS, để duy trì lợi nhuận lớn đến từ tỷ lệ phí này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước