Gần 100 nghìn tin nhắn Zalo trong lễ hội hiến máu lớn nhất năm

P.V-Thứ sáu, ngày 25/02/2022 15:35 GMT+7

VTV.vn - Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp, sự kiện hiến máu thường niên Lễ hội Xuân hồng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới.

Chỉ trong 9 ngày (từ 12 - 20/2), Lễ hội Xuân hồng 2022 - sự kiện hiến máu thường niên do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức - đã tiếp nhận 8.660 đơn vị máu tại 5 địa điểm, trở thành nơi những trái tim thiện nguyện có cơ hội để cống hiến cho cộng đồng. Qua đó giúp hoạt động hiến máu dần trở thành một nét đẹp văn hóa đầu Xuân.

Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Bạch Quốc Khánh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Xuân hồng cho biết, trong nhiều năm trước, sau mỗi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tình trạng thiếu máu trầm trọng do thiếu hụt nguồn người hiến máu thường xuyên diễn ra. Xuất phát từ thực trạng này, từ năm 2008, Viện và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã lên ý tưởng tổ chức một sự kiện hiến máu lớn ngay sau Tết Nguyên đán với mong muốn góp phần đảm bảo đủ máu cho hoạt động khám, chữa bệnh và điều trị.

Gần 100 nghìn tin nhắn Zalo trong lễ hội hiến máu lớn nhất năm - Ảnh 1.

Nhiều bạn trẻ đã tham gia Lễ hội Xuân hồng 2022, lan tỏa giá trị tốt đẹp (Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương)

Năm 2022, Lễ hội Xuân hồng diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn phức tạp, vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động đã có nhiều đổi mới, sáng tạo để thích ứng với tình hình mới.

"Từ năm 2020, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã khiến số lượng người hiến máu giảm, làm thiếu hụt nghiêm trọng lượng máu cấp cứu và điều trị. Để khắc phục tình trạng này, chúng tôi đã có những điều chỉnh trong khâu tổ chức theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, phù hợp với trạng thái bình thường mới mà vẫn thu hút người dân tham gia" - ông Bạch Quốc Khánh bày tỏ.

Thay vì chỉ tuyên truyền, vận động qua các kênh truyền thống, qua đội ngũ tình nguyện viên, Viện đã tận dụng sức mạnh của các nền tảng công nghệ, mạng xã hội để lan tỏa, kêu gọi người hiến máu đến với Lễ hội Xuân hồng 2022. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp tích cực của trang Zalo "Trung tâm Máu Quốc gia".

Gần 100 nghìn tin nhắn Zalo trong lễ hội hiến máu lớn nhất năm - Ảnh 2.

Trang Zalo của Viện cập nhật thông tin chính thống, liên tục và giải đáp mọi thắc mắc về hiến máu

Trước và trong Lễ hội Xuân hồng, trang Zalo của Viện đã liên tục đăng tải, cập nhật thông tin về chương trình qua các tin bài đến hơn 15 ngàn người quan tâm. Đặc biệt, chiến dịch gửi tin nhắn kêu gọi qua Zalo đến 94.775 người dân khu vực Hà Nội đã từng hiến máu cũng nhận được phản hồi tích cực.

"Hàng ngàn tin nhắn phản hồi hỏi thông tin về chương trình, về cách thức tổ chức và cách đăng ký hiến máu cho thấy sức hút của Lễ hội Xuân hồng cũng như hiệu quả tuyên truyền qua Zalo", đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết.

Gần 100 nghìn tin nhắn Zalo trong lễ hội hiến máu lớn nhất năm - Ảnh 3.

Nhiều cặp đôi cùng tham gia hiến máu nhân dịp Valentine tại Lễ hội Xuân hồng (Ảnh: Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương)

Cũng theo thông tin từ Viện, mặc dù thời tiết mưa, giá rét kỷ lục, tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng số lượng hơn 8.660 đơn vị máu đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Đây là con số cho thấy sự hưởng ứng của người dân, của hàng ngàn tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.

"Quan niệm cũ cho rằng không nên hiến máu đầu năm, tuy nhiên qua 15 năm tổ chức, Lễ hội Xuân hồng đã thay đổi được quan niệm, nâng cao nhận thức của người dân về hiến máu sau Tết" - ông Khánh nói thêm.

Trong hành trình 15 năm liên tục trao đời sự sống, Lễ hội Xuân hồng đã thu hút trên 250.000 người tham dự và tiếp nhận 100.615 đơn vị máu, tạo nên nét đẹp văn hóa đầu xuân và cùng với những việc làm tốt để mang lại may mắn cho người tham gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước