Gần 4 tỷ đồng cho bức thư xin việc sai chính tả của Steve Jobs

Thùy An-Thứ hai, ngày 19/03/2018 06:08 GMT+7

VTV.vn - Cuối cùng, cuộc đấu giá bức thư xin việc viết tay của "phù thủy" công nghệ Steve Jobs đã kết thúc theo cách khó có thể tin nổi.

Kết thúc cuộc đấu giá được bắt đầu từ tuần trước, một người giấu tên đã giành quyền sở hữu bức thư xin việc viết tay của "phù thủy" công nghệ Steve Jobs khi chấp nhận trả số tiền lên đến 174.775 USD (tương đương gần 4 tỷ đồng).

Đây được xem là thành công ngoài mong đợi của ban tổ chức bởi trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, người ta chỉ mong đợi về một số tiền thu về khoảng 50.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Gần 4 tỷ đồng cho bức thư xin việc sai chính tả của Steve Jobs - Ảnh 1.

Bức thư xin việc viết tay của Steve Jobs được bán đấu giá thành công với số tiền thu về lên tới gần 4 tỷ đồng

Theo tờ Phone Arena, bức thư xin việc (CV) được Steve Jobs tự viết tay vào năm 1973. Khi đó, người đồng sáng lập của Apple mới chỉ là anh chàng thanh niên 18 tuổi. Bản CV được trình bày trên đúng một mặt giấy A4. Điểm đặc biệt là nó có cả những lỗi ngữ pháp.

Khi viết tên của mình, Steve Jobs đã viết thành: "Steven jobs". Trong phần địa chỉ, ông ghi "trường đại học Reed" với chuyên ngành chính là "tiếng Anh, Văn học", ngôi trường mà ông đã theo học một thời gian ngắn ở Portland, Oregon trước khi bỏ học.

Qua CV, Jobs cho hay mình có bằng lái xe nhưng với câu hỏi về việc có phương tiện đi lại cá nhân không, ông đã viết: "Có thể, nhưng không hẳn".

Đơn xin việc vô cùng ngắn gọn này cũng tiết lộ, ở tuổi 18 khi đi tìm công việc đầu tiên, Jobs không hề có điện thoại.

Nói về những kỹ năng của bản thân, Jobs cho biết, mình có kỹ năng về "máy tính" và "máy điện toán", đồng thời mở ngoặc thêm "thiết kế, công nghệ". Jobs cũng cho biết mình đã có kinh nghiệm làm việc trước đó tại Hewlett Packard (HP).

Mặc dù khá sơ sài khi viết đơn xin việc nhưng anh chàng 18 tuổi đã khiến nhiều người bất ngờ về khả năng và trí tuệ tuyệt vời của mình. Ba năm sau khi viết bức thư xin việc có có lỗi ngữ pháp, Steve Jobs và người bạn của mình đã Steve Wozniak đã sáng lập ra Apple - tên tuổi khổng lồ của thế giới công nghệ ngày nay.

Vào năm 1980, 7 năm sau khi viết bức thư xin việc, Jobs đã trở thành triệu phú khi Apple chính thức lên sàn chứng khoản với giá 2,75 USD/cổ phiếu. Một năm sau đó, Apple đã chạm mốc giá trị là 1 tỷ USD và thị trường PC chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Apple và IBM.

34 năm sau khi viết bức thư xin việc, Steve Jobs đã đứng trên sân khấu MacWorld để giới thiệu chiếc Apple iPhone đầu tiên vào tháng 1/2007. Chiếc điện thoại thay đổi thế giới này hiện đã ra phiên bản iPhone X nhân 1 thập kỷ ra mắt.

Hiện tại, Apple đang là công ty có giá trị nhất trên thế giới, với hơn 900 tỷ USD trên thị trường chứng khoán.

Gần 4 tỷ đồng cho bức thư xin việc sai chính tả của Steve Jobs - Ảnh 2.

Cuốn sách hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Mac OSX có chữ ký của Steve Jobs được bán đấu giá với số tiền 41.806 USD

Đáng chú ý, ngoài bức thư xin việc, ban tổ chức cũng đã thu về 41.806 USD cho việc bán đấu giá cuốn sách hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Mac OSX có chữ ký của Steve Jobs vào năm 2001 và 26.950 USD cho tờ báo có chữ ký của "phù thủy" công nghệ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước