Gần một nửa dân số thế giới có thể truy cập mạng 5G vào năm 2024

Thùy An-Thứ hai, ngày 17/06/2019 11:36 GMT+7

VTV.vn - Hãng Ericsson nhấn mạnh động lực từ người dùng đang khiến cho tốc độ chuyển sang mạng 5G nhanh hơn so với dự kiến.

Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Thụy Điển Ericsson vừa công một báo cáo cho biết rằng 45% dân số thế giới có thể tiếp cận, truy cập thế hệ mạng không dây thế hệ thứ 5 là 5G vào năm 2024. Ericsson cũng cho thấy sự lạc quan lớn về số lượng thiết bị đăng ký mạng 5G trong vòng 5 năm tới.

Gần một nửa dân số thế giới có thể truy cập mạng 5G vào năm 2024 - Ảnh 1.

Theo Ericsson, 45% dân số thế giới có thể tiếp cận, truy cập mạng 5G vào năm 2024

Theo Ericsson, sẽ có 1,9 tỷ thuê bao đăng ký dùng mạng 5G vào cuối năm 2024, tăng 27% so với dự báo được đưa ra vào tháng 11 trước đó. Ericsson cũng cho biết các thuê bao 4G LTE sẽ đạt đỉnh ở mức khoảng 5,3 tỷ vào năm 2022, sau đó sẽ có xu hướng giảm dần.

Theo số liệu mới công bố từ Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, số thuê bao mạng 5G tại nước này đã đạt được cột mốc 1 triệu vào ngày 10/6 vừa qua. Hàn Quốc đạt được mốc này chỉ 69 ngày sau khi nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức ra mắt dịch vụ thương mại 5G vào ngày 3/4.

Hiện các nhà cung cấp dịch vụ di động trên thế giới đang chạy đua để triển khai cơ sở hạ tầng cần thiết để hỗ trợ mạng 5G. Đây được xem là nền tảng cho các công nghệ của tương lai như: nhà thông minh, xe tự lái… Hiện mạng 5G đã được tiến hành thử nghiệm tại Anh, Mỹ và Hàn Quốc.

Ngoài ra, các nhà sản xuất chip và smartphone cũng đã sẵn sàng ra mắt những sản phẩm hỗ trợ thế hệ mạng thứ 5, giúp cho tỷ lệ người dùng tiếp cận 5G tăng mạnh trong thời gian tới.

Gần một nửa dân số thế giới có thể truy cập mạng 5G vào năm 2024 - Ảnh 2.

Báo cáo đầy lạc quan của Ericsson đưa ra trong bối cảnh nhà sản xuất các thiết bị viễn thông số 1 thế giới Huawei đang đối diện với lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ

Đáng chú ý, báo cáo đầy lạc quan của Ericsson đưa ra trong bối cảnh nhà sản xuất các thiết bị viễn thông số 1 thế giới Huawei đang đối diện với lệnh cấm từ Chính phủ Mỹ.

Cùng với đó, chính quyền Tổng thống Trump còn vận động nhiều quốc gia đồng minh không sử dụng các thiết bị mạng do Huawei sản xuất với những cảnh báo về an ninh và gián điệp. Dù Huawei đã liên tục phủ nhận các sản phẩm của họ là mối đe dọa về an ninh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước