Giải Olympic đặc biệt trên trạm vũ trụ quốc tế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/08/2021 06:11 GMT+7

VTV.vn - Olympic là đại hội thể thao lớn nhất trên thế giới và được rất nhiều người quan tâm, kể cả khi họ đang ở ngoài Trái Đất.

Hưởng ứng sự kiện Olympic Tokyo 2020, những phi hành gia trên trạm không gian vũ trụ (ISS) cũng dành sự quan tâm cho thể thao. Thậm chí mới đây, các phi hành gia còn tổ chức một kỳ Olympic của riêng mình ngoài không gian.

Không có tới 33 môn thi đấu như ở Olympic Tokyo, Olympic vũ trụ này chỉ tổ chức 3 môn.

Môn đầu tiên là thổi bóng - một biến thể của môn bóng bàn. Thay vì sử dụng những chiếc vợt như ở Trái Đất, các vận động viên sẽ phải dùng hơi thở của mình để di chuyển quả bóng. Ai thổi quả bóng vào gôn của đối phương trước, người đó sẽ giành phần thắng.

Môn thứ hai là trôi nổi đồng đội - một biến thể của môn nhảy cầu đồng đội. Môn thể thao này đòi hỏi các vận động viên phải phối hợp với nhau thật nhịp nhàng và di chuyển trong môi trường không trọng lực uyển chuyển nhất có thể.

Môn thi đấu cuối cùng là thể dục nghệ thuật. Do không chịu tác động của lực hút từ Trái Đất, những động tác nhào lộn dù khó đến đâu cũng sẽ được các vận động viên tái hiện một cách đơn giản.

Sau những giờ làm việc căng thẳng, những hoạt động thể thao như thế vậy cũng là một cách để các phi hành gia có thể giải trí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước