Giới trẻ dần xa lánh, Facebook chỉ dành cho "người già"?

Thùy An-Thứ tư, ngày 10/07/2019 11:46 GMT+7

VTV.vn - Những số liệu khảo sát mới cho thấy, thanh thiếu nhiên đang ngày càng mất hứng thú với Facebook và có xu hướng chuyển sang các nền tảng khác.

Tờ Business Insider vừa phối hợp với các đối tác tiến hành một khảo sát để xem những người thế hệ Z (bao gồm các bạn trẻ sinh sau năm 1996) đang dành thời gian và tiền bạc trên Internet như thế nào. Đã có 1.884 thanh thiếu niên người Mỹ trong độ tuổi từ 13 - 21 tham gia cuộc khảo sát này. Và kết quả khiến nhiều người bất ngờ.

Khi được hỏi về nền tảng mạng xã hội nào trước đây từng sử dụng nhưng hiện tại thì không còn dùng nữa, có tới 30% số người được hỏi trả lời đó là Facebook. Ứng dụng tin nhắn Kik đứng thứ hai với 29,7% số phiếu.

Khoảng 24,63% số người được hỏi cho biết, họ không còn sử dụng Skype nữa. Trong khi đó với Twitter và Instagram con số này đều rơi vào khoảng 20%.

Giới trẻ dần xa lánh, Facebook chỉ dành cho người già? - Ảnh 1.

30% người được hỏi cho biết đã từng dùng Facebook song nay thì không

Với câu hỏi về mạng xã hội nào vẫn đang được truy cập thường xuyên hàng ngày thì Facebook cho thấy mình không còn là mạng xã hội được giới trẻ thường xuyên sử dụng.

Kết quả cuộc khảo sát cho thấy Instagram là mạng xã hội được giới trẻ truy cập hàng ngày nhiều nhất với 64,59% người bình chọn, YouTube xếp ở vị trí thứ 2 với 62,48%, thứ 3 là Snapchat với 51,31% và Facebook chỉ xếp thứ 4 với tỷ lệ bình chọn 34,19%, khoảng cách khá xa so với các mạng xã hội còn lại ở top 3.

Những kết quả khảo sát này này càng củng cố thực tế đang diễn ra rằng thanh thiếu niên đang bỏ dần Facebook để quay sang các dịch vụ khác như YouTube, Snapchat và Instagram.

Tháng 5 năm ngoái, một cuộc khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew đã cho thấy, chỉ có khoảng 51% thanh thiếu niên Mỹ trong độ tuổi từ 13 đến 17 sử dụng Facebook, trong khi 85% sử dụng YouTube, 72% sử dụng Instagram và 69% sử dụng Snapchat.

Giới trẻ dần xa lánh, Facebook chỉ dành cho người già? - Ảnh 2.

Instagram đang nổi lên như là một trong những mạng xã hội hàng đầu cho giới trẻ

Nói về nguyên nhân tại sao có sự "quay lưng" này, các nghiên cứu chỉ rằng rằng, nhìn chung, thế hệ Z là những người ưa dùng công nghệ, thực tế, cởi mở, đề cao cá nhân nhưng cũng biết đến trách nhiệm xã hội.

Các thanh thiếu nhiên thuộc thế hệ Z thường có xu hướng cá nhân hóa và coi trọng sự riêng tư, vì thế họ thích các mạng xã hội ẩn danh như Snapchat, Secret và Whisper hơn là Facebook.

Những con số này chắc chắn là lời cảnh báo với Facebook - mạng xã hội đang bị coi là để dành cho những "người già". Nếu không có sự chuyển mình kịp thời, không lâu nữa, Facebook sẽ phải đối mặt với những khó khăn thực sự.

Đồng sáng lập Apple: Hãy xóa Facebook ngay và luôn! Đồng sáng lập Apple: Hãy xóa Facebook ngay và luôn!

VTV.vn - Đồng sáng lập Apple Steve Wozniak đã xóa tài khoản Facebook của mình và ông nghĩ mọi người cũng nên làm điều tương tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước