Giới trẻ tại Mỹ đang rời xa Facebook

Ngọc Linh-Thứ tư, ngày 27/10/2021 11:23 GMT+7

Ảnh: Gizchina

VTV.vn - Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, các dịch vụ của Facebook đã không còn phổ biến đối với thanh thiếu niên trong nhiều năm.

Theo kết quả nghiên cứu, thời gian của thanh thiếu niên Mỹ dành cho Facebook giảm 16% so với năm ngoái, những người lớn tuổi cũng bắt đầu dành ít hơn 5% thời gian trên mạng xã hội này. Hơn nữa, số lượng trẻ vị thành niên đăng ký trực tuyến mới đang giảm. Nhiều người đã biết, những năm 2000, người dân Mỹ ở độ tuổi từ 19 đến 20 đã tạo tài khoản trên mạng xã hội. Theo dữ liệu hiện đại, việc mọi người tham gia mạng xã hội Facebook xảy ra muộn hơn nhiều, ở độ tuổi 24 hoặc 25.

Một phân tích khác cho thấy, những người trẻ tuổi dành ít thời gian hơn trên mạng xã hội, ngày càng ít người muốn tạo một tài khoản Facebook trong thế hệ trẻ, nhiều tài khoản thanh thiếu niên mới là bản sao được tạo bởi những người dùng hiện tại và người dùng tự tạo ra ít bài đăng hơn. Đồng thời, các nhà nghiên cứu không thể đưa ra câu trả lời chính xác tại sao mức độ phổ biến của các dịch vụ lại giảm và làm thế nào để khắc phục xu hướng hiện tại.

Theo phát ngôn viên Joe Osborne của Facebook, các sản phẩm của công ty vẫn được thanh thiếu niên sử dụng rộng rãi, nhưng từ lâu đã có sự gia tăng cạnh tranh từ các dịch vụ như Snapchat và TikTok.

Giới trẻ tại Mỹ đang rời xa Facebook - Ảnh 1.

TiiTok đang là ứng dụng được tải xuống nhiều nhất.

Facebook đã không còn phổ biến đối với thanh thiếu niên Mỹ kể từ ít nhất là đầu năm 2016. mặc dù Facebook đã có nhiều kế hoạch phát triển dịch vụ cho nhóm khách hàng này, tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy, thanh thiếu niên sử dụng tài khoản của mạng xã hội này ngày càng ít hơn. Nghiên cứu đề cập rằng, công ty không cung cấp cho những người trẻ tuổi lý do thuyết phục để tham gia mạng xã hội của họ. Trong một nghiên cứu gần đây về việc giới trẻ sử dụng trang mạng xã hội; Facebook chỉ đứng đầu trong một hạng mục: "Nhận thông tin về các sự kiện địa phương và giao tiếp với người dân trong khu vực".

Facebook cũng chỉ ra rằng, chính thanh thiếu niên có thể cản trở sự gia tăng số lượng người dùng. Theo công ty, họ ảnh hưởng mạnh mẽ đến sở thích sử dụng Internet của những người em của họ - người sao chép các mẫu hành vi của họ, chẳng hạn như nội dung và tần suất đăng trên Instagram. Khi mất hứng thú với Facebook, thanh thiếu niên có thể tước đi sự quan tâm của thế hệ tiếp theo đối với nó.

Tháng 8, TikTok vượt qua Facebook, trở thành ứng dụng truyền thông xã hội được tải xuống nhiều nhất.

Facebook sắp có 'biến' lớn? Facebook sắp có "biến" lớn?

VTV.vn - Các thành viên của Ủy ban Giám sát Facebook sẽ có buổi gặp với Frances Haugen, người đã đứng ra tố giác những chuyện "thâm cung bí sử" của mạng xã hội này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước