Google chịu phạt 8 triệu USD dàn xếp vụ kiện chống độc quyền tại Nga

Hà Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 18/04/2017 11:09 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Google đã chấp nhận trả khoản tiền phạt lên tới 8 triệu USD để dàn xếp vụ kiện liên quan tới hệ điều hành Android tại Nga, Cơ quan chống độc quyền Nga (FAS) thông báo.

Ngoài ra, Google cũng sẽ thôi không yêu cầu được độc quyền cung cấp các ứng dụng trên những thiết bị sử dụng nền tảng Android tại Nga, đồng thời không hạn chế việc cài sẵn những ứng dụng, công cụ tìm kiếm của các hãng đối thủ cạnh tranh. Hãng cũng cam kết sẽ cho phép người dùng lựa chọn ứng dụng tìm kiếm mặc định trên các thiết bị Android.

Năm 2015, FAS đã kiện Google vi phạm luật chống độc quyền theo khiếu nại của hãng tìm kiếm lớn nhất của Nga là Yandex. Trước đó, ở một số nước khác, đặc biệt là Liên minh châu Âu, Google cũng từng phải đối mặt với các vụ kiện chống độc quyền tương tự.

Anh: Tai tiếng của Google không thay đổi nhiều thị trường quảng cáo Anh: Tai tiếng của Google không thay đổi nhiều thị trường quảng cáo Google chật vật trong làn sóng tẩy chay quảng cáo toàn cầu Google chật vật trong làn sóng tẩy chay quảng cáo toàn cầu Hai nhà mạng Mỹ bỏ quảng cáo trên Google Hai nhà mạng Mỹ bỏ quảng cáo trên Google

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước