Google dùng AI giúp The New York Times số hóa hơn 5 triệu bức ảnh

Thùy An-Thứ ba, ngày 13/11/2018 06:56 GMT+7

VTV.vn - Tờ báo nổi tiếng của Mỹ The New York Times đang làm việc với Google để số hóa lượng dữ liệu khổng lồ lên tới 5 triệu bức ảnh.

Tờ The Verge cho hay, lượng dữ liệu khổng lồ mà The New York Times muốn số hóa lên tới 5 -7 triệu bức ảnh cùng với những câu chuyện đi cùng. Kho ảnh này được đánh giá là vô giá trị với nhiều hình ảnh lịch sử từ thế kỷ 19 mà hiện nay ngoài kho lưu trữ của The New York Times, không còn tồn tại ở bất cứ nơi nào khác.

"Chúng tôi đang sở hữu một bộ biên niên sử vô giá trong hơn một thế kỷ qua với những sự kiện có tính toàn cầu, góp phần định hình thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay", ông Nick Rockwell, giám đốc công nghệ của tờ The New York Times cho hay.

"Đó là một kho tàng nhưng tài liệu rất dễ bị hư hỏng theo thời gian", ông Rockwell cho biết thêm.

Thực tế cho thấy, việc lưu giữ bản cứng đòi hỏi khiến các tòa soạn cần có không gian lớn, tìm kiếm rất khó khăn và không lường trước được những rủi ro bất ngờ. Điển hình là vào năm 2015 kho hình ảnh của The New York Times đã may mắn không bị ảnh hưởng bởi lũ.

Google dùng AI giúp The New York Times số hóa hơn 5 triệu bức ảnh - Ảnh 1.

Google dùng AI giúp The New York Times số hoá hơn 5 triệu bức ảnh

Có lẽ chính vì tầm quan trọng của kho ảnh này mà The New York Times đã quyết định hợp tác với Google để số hóa lượng dữ liệu khổng lồ này.

Google hiện đã phát triển công nghệ scan cả mặt trước lẫn mặt sau, vốn chứa những thông tin liên quan đến bức ảnh được viết bằng tay. Không dừng lại ở đó, việc số hoá hình ảnh cho phép áp dụng công nghệ AI để phân tích các chi tiết để tìm kiếm nguồn gốc cũng như câu chuyện mà bức ảnh thể hiện. Còn đối với đội ngũ phóng viên và biên tập thì việc thống kê sẽ cho phép tìm kiếm nội dung dễ dàng hơn.

Trước đó, Google cũng hợp tác với tờ The New York Times  trong việc kiểm duyệt bình luận trên các bài báo mạng bằng một công cụ tiên tiến, nhằm ngăn chặn những nội dung xấu.

Công cụ có tên là Google's Perspective giúp những bình luận trên New York Times phiên bản online sẽ được kiểm duyệt nhanh chóng hơn rất nhiều so với quá khứ.

Theo thống kê, trước đây, khoảng 10% bình luận của độc giả trên New York Times được hiển thị do chỉ có 14 người làm công việc kiểm duyệt trong khi có tới 12.000 bình luận mỗi ngày trên các bài báo. Tuy nhiên, với thuật toán được Google ra mắt lần đầu trong tháng 2, các kiểm duyệt viên của tờ The New York Times đã có công cụ hỗ trợ hữu hiệu để nâng cao cao gấp nhiều lần hiệu suất công việc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước