Google "nai lưng" làm, Apple ung dung "ngồi hưởng"

Thùy An-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 08:34 GMT+7

VTV.vn - Với Apple, mọi dịch vụ hay sản phẩm đều có giá, thậm chí là rất đắt đỏ. Và Google là công ty "thấu hiểu" điều này nhất.

Việc Google hàng năm phải trả tiền cho Apple để là ứng dụng tìm kiếm mặc định trên iPhone, iPad và iPod Touch không còn phải là điều gì quá mới mẻ cả. Nhưng việc số tiền mà Google hàng năm phải trả cho Apple tăng một cách chóng mặt mới là điều đáng nói.

Năm 2014, Google trả cho Apple 1 tỷ USD. Năm ngoái, Google đã phải "cắn răng" trả cho Táo khuyết số tiền lên đến 3 tỷ USD. Không dừng lại ở đây, theo nhà phân tích Rod Hall, thỏa thuận năm nay giữa Google và Apple có thể đạt con số… 9 tỷ USD.

Google nai lưng làm, Apple ung dung ngồi hưởng - Ảnh 1.

Google phải trả cho Apple hàng tý USD mỗi năm để trở thành trình duyệt tìm kiếm mặc định trên iOS

Apple là một trong những kênh có lưu lượng truy cập lớn nhất của Google (chiếm khoảng một nửa tổng doanh thu trên mảng tìm kiếm di động). Do vậy sẽ không quá ngạc nhiên nếu Google chấp nhận trả cho Apple 9 tỷ USD để tiếp tục trở thành trình duyệt mặc định trên các thiết bị chạy hệ điều hành iOS.

Thậm chí nhà phân tích này dự đoán số tiền mà Google có thể phải trả cho Google có thể lên tới 12 tỷ USD trong năm 2019.

Với một khoảng hơn 780 triệu người dùng iOS, Apple luôn trong thế chủ động với Goolge. Bởi nếu Google từ chối, công cụ tìm kiếm Bing luôn của Microsoft được cho là luôn sẵn sàng tham gia cuộc chơi đắt đỏ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước