Google sẽ giúp số hóa các cửa hàng tạp hóa truyền thống ở Indonesia

TTXVN-Thứ năm, ngày 10/10/2019 10:10 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn -Theo số liệu thống kê mới đây của Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia, chỉ 16,3% trong tổng số 58,9 triệu MSME tại Indonesia áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh dooanh.

Nền tảng thương mại điện tử Bukalapak nổi tiếng của Indonesia đã hợp tác với hãng công nghệ Google nhằm đưa 95.000 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) lên mạng và hiển thị trên Google Maps, Google Search.

Đồng sáng lập đồng thời là Chủ tịch của Bukalapak, ông Fajrin Rasyid, cho biết mức độ áp dụng kỹ thuật số ở các MSME hiện rất thấp, đặc biệt là ở các "warung" (cửa hàng tạp hóa nhỏ) truyền thống. Số liệu thống kê mới đây của Bộ Thông tin và Truyền thông Indonesia cho thấy, chỉ 16,3% trong tổng số 58,9 triệu MSME tại Indonesia, tương đương 9,61 triệu cơ cở, áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, nghiên cứu của Bộ này cũng cho thấy chỉ có 9% MSME sử dụng công nghệ thương mại điện tử, trong khi phần còn lại dựa vào các cửa hàng truyền thống (36%), trình duyệt Internet (31%) hoặc truyền thông xã hội (24%).

Ông Fajrin cho biết dự án hợp tác giữa Bukalapak và Google sẽ không chỉ giúp người dùng Internet dễ dàng tìm kiếm vị trí của các warung truyền thống và tăng khối lượng giao dịch của các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ này, mà còn nâng cao nhận thức cho các chủ warung về tầm quan trọng của công nghệ trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Theo đó, khi người dùng Google gõ từ "warung" hoặc "thực phẩm đông lạnh", kết quả tìm kiếm bao gồm các đối tác thương mại của Bukalapak, với những mô tả chi tiết về đặc điểm, vị trí nhằm giúp người tiêu dùng tìm kiếm cửa hàng dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, Bukalapak không phải là hãng công nghệ duy nhất ở Indonesia để mắt đến các cơ sở kinh doanh siêu nhỏ này. Tháng 6 năm ngoái, sàn thương mại trực tuyến Blibli.com đã phát động cuộc thi khởi nghiệp lần thứ tư mang tên "The Big Start Indonesia" nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) lên mạng và thúc đẩy sự tăng trưởng của các cơ sở này.

Trong hai năm qua, các hãng công nghệ nặng ký khác ở "quốc gia vạn đảo" như Go-Jek, Grab và Google Indonesia cũng giới thiệu các mô hình kinh doanh kỹ thuật số cho các MSMEs.

Thông qua các mô hình tương tự, Chính phủ Indonesia đang tăng cường số hóa để thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành thương mại điện tử từ mức 40 tỷ USD năm 2019 lên 133 tỷ USD vào năm 2025, theo một nghiên cứu mới đây của Google, Temasek và Bain & Company.

Trong khi đó, theo một báo cáo được McKinsey công bố năm 2018, việc giúp các MSME vượt qua rào cản kỹ thuật số là một trong năm trụ cột của ngành công nghiệp thương mại điện tử Indonesia đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước