Hà Lan chế tạo thành công xe ô tô sinh học đầu tiên trên thế giới

VTV9-Thứ tư, ngày 01/08/2018 14:47 GMT+7

VTV.vn - Các sinh viên Đại học Công nghệ Eindhoven, Hà Lan vừa tạo ra xe điện sinh học có mức tiêu thụ năng lượng thấp, ít hơn 5 lần so với xe bình thường.

Xe ô tô sinh học này có tên Noah bao gồm 2 chỗ ngồi do nhóm 22 sinh viên tạo ra trong vòng 9 tháng. Xe có khung gầm cùng nội thất được làm từ nhựa dẻo sinh học và sợi lanh nên chỉ có tải trọng 420kg. Nếu không tính pin, xe chỉ nặng 360 kg, nhẹ hơn 1/2 so với các dòng xe điện tương tự.

Hà Lan chế tạo thành công xe ô tô sinh học đầu tiên trên thế giới - Ảnh 1.

Xe điện sinh học Noah.

Noah có thể chạy với tốc độ tối đa 110km/h và đi được quãng đường trung bình là 240km. Noah là xe điện sinh học bền vững đầu tiên trên thế giới. Điều này có nghĩa là sau khi xe hết hạn sử dụng, vật liệu làm ra chiếc xe sẽ được tái chế hoàn toàn như nhựa sinh học và sợi lanh đều có thể tạo thành nguyên liệu xây dựng.

Nhóm thiết kế hy vọng xe có thể được phép đưa vào sử dụng vào cuối năm 2018.

Học sinh cấp 2 Nhật Bản đã biết chế tạo xe ô tô Học sinh cấp 2 Nhật Bản đã biết chế tạo xe ô tô

VTV.vn - Các học sinh chỉ mới lớp 6 của nhiều trường tại Nhật Bản đã có thể tự mình chế tạo ra những chiếc ô tô tiết kiệm năng lượng hàng chục lần so với chiếc xe máy bình thường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước