Học sinh lớp 12 chế tạo xe lăn điều khiển bằng cử chỉ của đầu cho người khuyết tật

Nhịp sống công nghệ-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 18:12 GMT+7

VTV.vn - Với mong muốn giúp những người khuyết tật có thể dễ dàng di chuyển, 2 học sinh đến từ tỉnh Bắc Ninh đã có sáng kiến chế tạo xe lăn điều khiển bằng cử chỉ của đầu.

Chứng kiến sự khó khăn của những người khuyết tật khi di chuyển, hai bạn học sinh lớp 12 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh đã lên ý tưởng chế tạo thiết bị hỗ trợ những người kém may mắn này, giúp họ có cuộc sống thoải mái hơn. Hai bạn đã đến gặp thầy hướng dẫn Ngô Quang Tiến - giáo viên Vật lý của trường - để nhờ sự hỗ trợ. Ngay sau khi lắng nghe phần trình bày ý tưởng của hai bạn, cả ba thầy trò cùng tìm đọc các tài liệu liên quan, khảo sát thực tế, tìm hiểu các loại xe lăn trên thị trường để kế thừa những ưu điểm, tìm cách khắc phục các hạn chế, làm cơ sở để thiết kế sản phẩm.

Theo chia sẻ của nhóm nghiên cứu, trong quá trình triển khai dự án, ba thầy trò đã gặp nhiều khó khăn. Thầy trò đôi khi phải tranh thủ tập trung nghiên cứu ngay sau khi học xong. Do kiến thức học sinh cấp 3 còn nhiều hạn chế về phần lập trình, nhóm đã phải nhờ các thầy cô giáo trong tổ tin học của trường giúp đỡ, bổ túc thêm.

Bằng lòng đam mê và sự quyết tâm, sau 8 tháng vất vả, ba thầy trò đã vượt qua các trở ngại để cho ra đời sản phẩm xe lăn điều khiển bằng cử chỉ của đầu. Sáng chế đã giành giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THPT năm 2016 - 2017.

Do thời gian hạn hẹp, nhóm nghiên cứu chỉ mới chế tạo được xe lăn di chuyển trên địa hình bằng phẳng, chưa thể leo cầu thang. Trong thời gian tới, nhóm dự định sẽ cải tiến xe lăn thêm khả năng di chuyển trên những địa hình phức tạp hơn khi có thêm kiến thức và kinh phí.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước