Hà Lan thử nghiệm xe bus không người lái trên đường phố

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/02/2016 17:30 GMT+7

Xe bus WePod. (Ảnh: dailymail.co.uk)

VTV.vn - Hà Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào chạy thử xe bus không người lái trên đường phố.

Từ chỗ chỉ được phép chạy thử tại các bãi thử nghiệm, giờ đây, xe không người lái đã lần đầu tiên xuất hiện trên các tuyến phố công cộng, đưa công nghệ này tới gần thực tế hơn bao giờ hết.

Trong hành trình thực tế đầu tiên của mình, chiếc xe bus điện WePod với vận tốc 8km/giờ đã chở 6 hành khách lưu thông trên một quãng đường dài 200m ở trung tâm thị trấn Wageningen, Hà Lan. Một phòng điều khiển cũng được thiết lập để giám sát chiếc xe bus và sự an toàn của hành khách.

Ở giai đoạn thử nghiệm này, WePod sẽ không lưu thông trong điều kiện thời tiết xấu, giờ cao điểm hoặc vào buổi tối. Người dùng có thể đặt hành trình và chỗ ngồi trên xe bus WePod thông qua một ứng dụng trên điện thoại. Chi phí thiết kế xe bus điện WePod vào khoảng 3 triệu Euro.

Dự kiến, khi hoàn thiện đầy đủ, chiếc xe có thể chạy với vận tốc 24 km/giờ và có thể được sử dụng trên nhiều tuyến đường và các khu vực khác ở Hà Lan bắt đầu từ tháng 5.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước