Hàn Quốc phát triển công nghệ giúp ngăn chặn tự tử

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/07/2021 06:24 GMT+7

VTV.vn - Không nhiều người đủ dũng cảm và đủ điều kiện để sống một cuộc đời vì đam mê. Đặc biệt, ở xã hội nhiều kỳ vọng như Hàn Quốc thì công việc, sự nghiệp sẽ là trên hết.

Những áp lực thành công đã khiến quốc gia này là một trong những nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới. Hàn Quốc mới đây đã phát triển công nghệ camera quan sát bằng trí tuệ nhân tạo có thể giúp ngăn chặn các vụ nhảy cầu tự tử.

Công nghệ này sử dụng thuật toán dự báo dựa trên việc thu thập và phân tích dữ liệu từ 2.800 camera an ninh và các cảm biến. Từ đó, hệ thống có thể đọc được dấu hiệu của người có ý định nhảy cầu tự tử và gửi cảnh báo ngay tới đội cứu hộ.

Hàn Quốc với dân số 52 triệu người có tỷ lệ tự tử cao nhất trong các nước OECD. Dữ liệu của chính phủ nước này cho thấy, hơn 13.700 người đã tự tử vào năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước