Hàn Quốc sử dụng AI và dữ liệu lớn để khắc phục tình trạng tỷ lệ sinh thấp

Mai Linh (theo Bangkok Post)-Thứ bảy, ngày 23/10/2021 06:02 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Các nghiên cứu mới tại Hàn Quốc đang sử dụng trí tuệ nhân tạo và học máy nhằm tạo ra chuyển biến tích cực trước tình trạng sụt giảm nhân khẩu đáng báo động.

Trước tình trạng tỷ lệ sinh thấp ở gần mức 0 - mức thấp nhất thế giới, Hàn Quốc đang sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) và công nghệ dữ liệu lớn nhằm cải thiện điều này. Trong nhiều thập kỷ qua, xứ sở kim chi đã chi ra số tiền khổng lồ trong nỗ lực cứu vãn tình trạng đáng lo ngại này.

Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc đã điều động nghiên cứu về việc áp dụng các phân tích thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ chương trình lập kế hoạch mang thai và điều trị vô sinh. Động thái này tập trung vào nghiên cứu các trường hợp mang thai thành công mặc dù được chẩn đoán là vô sinh, sử dụng học máy (machine learning) để đưa ra các điều kiện phôi thai tối ưu. 

Nếu thành công, chương trình sẽ được thử nghiệm ở một số địa phương trước khi áp dụng toàn quốc. Chương trình có thể mở đường có các kế hoạch khắc phục vô sinh riêng, có tính thích ứng cao với mỗi cặp vợ chồng. 

Son Moon-keum, người đứng đầu chính sách sinh sản của Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc, cho biết, rất khó để kiểm tra sự thành công của việc mang thai trong điều trị vô sinh và lựa chọn "phôi tốt", vốn là chìa khóa để giúp mang thai thành công. Trong khi đó, việc phân tích dữ liệu điều trị vô sinh thực tế thông qua trí tuệ nhân tạo được kỳ vọng sẽ cung cấp kế hoạch điều trị tối ưu. 

Bên cạnh tình trạng hôn nhân giảm sút và nhiều ngại ngần, miễn cưỡng trong việc sinh con, số lượng phụ nữ phải điều trị hiếm muộn do mang thai lần đầu muộn tại Hàn Quốc cũng tăng lên. Theo Dịch vụ đánh giá và Đánh giá bảo hiểm y tế quốc gia này, 2,8% trẻ sơ sinh (tương đương 8.973 trẻ) chào đời trong năm 2018 được sinh ra theo chương trình hỗ trợ y tế vô sinh của chính phủ. Năm ngoái, tỷ lệ này tăng vọt lên 10,6%, tương đương 28.699 trẻ.

Số phụ nữ được chẩn đoán vô sinh cũng tăng 16% từ 196.853 năm 2011 lên 228.696 vào năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ điều trị hiếm muộn thành công vẫn chỉ ở mức từ 30 đến 35%. Chính phủ Hàn Quốc đang chuyển sang sử dụng công nghệ cao để chống lại tình trạng sụt giảm nhân khẩu đáng báo động. 

Tỷ lệ sinh sản quốc gia, số con trung bình mà một phụ nữ sinh trong đời, ở Hàn Quốc nằm ở mức thấp nhất thế giới là 0,84 vào năm ngoái. Tỷ lệ sinh nở tại quốc gia này xu hướng giảm liên tục giảm trong thời gian gần đây. Năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 272.300 trẻ sơ sinh được sinh ra, giảm 30.300 so với năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước