Hệ thống cảnh báo lạm dụng trẻ em trên YouTube bị tố có lỗi

VTV9-Thứ sáu, ngày 24/11/2017 21:30 GMT+7

(Ảnh minh họa:The Verge)

VTV.vn - Thêm một phần trong hệ thống báo cáo bình luận tiêu cực nhắm đến trẻ em trên YouTube đã không hoạt động hiệu quả trong hơn một năm qua.

Đây là nội dung báo cáo của nhóm bình luận viên chuyên giám sát những vi phạm trên trang chia sẻ video lớn nhất thế giới. Theo nhóm Trusted Tracker, có đến 100.000 tài khoản để lại bình luận khiếm nhã về chuỗi video của trẻ em. Một số bình luận có yếu tố tình dục rõ ràng, số khác có kèm theo điện thoại của người lớn hay các yêu cầu thực hiện hành vi tình dục.

Một cuộc điều tra của BBC Training nhận thấy đã có lỗi trong công cụ cho phép công chúng báo cáo về các hành vi lạm dụng. Tuy nhiên, YouTube khẳng định không có vấn đề kỹ thuật nào trong cơ chế báo cáo của mình, đa số các báo cáo được xem xét trong vòng 24 giờ đồng hồ.


Gỡ hơn 5.000 video nội dung xấu, độc hại trên Youtube Gỡ hơn 5.000 video nội dung xấu, độc hại trên Youtube YouTube bổ sung chính sách ngăn chặn tuyên truyền nội dung cực đoan YouTube bổ sung chính sách ngăn chặn tuyên truyền nội dung cực đoan Google ứng dụng trí tuệ nhân tạo kiểm duyệt nội dung trên YouTube Google ứng dụng trí tuệ nhân tạo kiểm duyệt nội dung trên YouTube

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước