Huawei Ấn Độ tiết lộ kế hoạch mở rộng khủng đến năm 2020

Thùy An-Chủ nhật, ngày 16/12/2018 06:15 GMT+7

VTV.vn - Huawei dự kiến sẽ mở 1.000 cửa hàng để người dùng có thể trải nghiệm các sản phẩm của hãng trên khắp Ấn Độ từ nay đến năm 2020.

Hiện Huawei đã hợp tác với các đối tác bán lẻ mở khoảng 100 cửa hàng. Với hệ thống này, người dùng có thể tới trải nghiệm trực tiếp các sẩn phẩm ở nhiều phân khúc khác nhau của hãng. Bên cạnh điện thoại, Huawei cũng đưa tới Ấn Độ các loại máy tính xách tay, loa thông minh, đồng hồ thông minh.

Wally Yang, giám đốc tiếp thị cao cấp của Huawei Consumer Business Group cho biết, Huawei đang bắt đầu kế hoạch người dùng trực tiếp thay vì các gian hàng trực tuyến.

"Chúng tôi đang tích cực mở rộng hệ thống cửa hàng trực tiếp của mình trên toàn cầu và Ấn Độ là một thị trường quan trọng", ông Wally Yang cho hay.

Ông Wally Yang cũng bày tỏ sự tin tưởng, thị trường Ấn Độ sẽ có kết quả kinh doanh khả quan tương tự như những gì mà Huawei đã đạt được trên toàn cầu trong  năm qua.

Huawei Ấn Độ tiết lộ kế hoạch mở rộng khủng đến năm 2020 - Ảnh 1.

Huawei dự kiến sẽ mở 1.000 cửa hàng để người dùng có thể trải nghiệm các sản phẩm của hãng trên khắp Ấn Độ từ nay đến năm 2020

Trong năm 2018, Huawei vượt qua Apple để trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Samsung. Trong quý III năm 2018, công ty Trung Quốc đã chiếm gần 52% số lô hàng trên thế giới, chỉ chịu thua Samsung, theo dữ liệu từ IDC. Chỉ 1 năm trước đó, con số này mới chỉ là 39%.

Huawei đang đầu tư 100 triệu USD Mỹ để mở rộng thị phần ở Ấn Độ. Thương hiệu giá rẻ của hãng là Honor đã bán hàng ở Ấn Độ theo cả hai kênh là online và offline. Hiện cả hai thương hiệu chiếm khoảng 3% lượng điện thoại thông minh bán ra ở thị trường Ấn Độ. Huawei đặt mục tiêu tăng thị phần lên 5% đến 10% trong năm tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước