Vụ bắt giữ CFO Huawei mở đầu cho "chiến tranh lạnh" công nghệ Mỹ - Trung

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 13/12/2018 06:15 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng, việc bắt giữ lần này giống như đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Những tuần cuối năm 2018, thị trường không xoay quanh một hội nghị hay một tập đoàn nào, mà mọi diễn biến đều chỉ xoay quanh một người phụ nữ - bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính Công ty công nghệ Huawei.

Huawei là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc với doanh thu gấp 5 lần ZTE. Năm 2017, Huawei đạt doanh thu tới 92,5 tỷ USD, tương đương Microsoft và Huawei đặc biệt cực mạnh về 5G, là công nghệ mà chính Mỹ cũng đang muốn dẫn đầu.

Bà Mạnh đã được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền 10 triệu USD. Trong khi đó, sự kiện bắt giữ bà Mạnh rất rùm beng những ngày qua và khiến thị trường chứng khoán từ Á sang Âu đều chao đảo vì lo ngại căng thẳng sẽ lại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nhiều chuyên gia đã so sánh, việc phía Canada và Mỹ bắt giữ bà Mạnh có thể ví như Trung Quốc tự nhiên bắt giữ Tim Cook, CEO của Apple. Và nhiều ý kiến cho rằng, việc bắt giữ lần này giống như đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh về công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước