Huawei bùng nổ, iPhone tệ nhất trong 3 năm qua

Thùy An-Thứ bảy, ngày 23/02/2019 06:26 GMT+7

VTV.vn - Sau IDC, Counterpoint và Strategic Analytics đến lượt Gartner công bố số liệu về thị trường smartphone quý IV năm 2018 với những đánh giá tương đối bi quan.

Theo Gartner, trong quý IV năm 2018, tổng cộng có 408,4 triệu chiếc điện thoại thông minh được xuất xưởng, tương đương với mức tăng trưởng 0,1% tương đương 500.000 chiếc so với cùng kì năm ngoái. Các tập đoàn lớn như Samsung, Apple và Huawei, tiếp theo là Oppo và Xiaomi lần lượt đứng ở những vị trí cao nhất. Điều thú vị là chỉ có 2 trong số 5 công ty này ghi nhận con số tăng trưởng dương.

Duy trì ở vị trí số 1, trong quý IV, Samsung đã xuất xưởng 71 triệu máy và chiếm 17,3% thị phần. Mặc dù vẫn chiếm thị phần lớn nhưng so với năm trước, lượng hàng xuất xưởng của Samsung giảm khoảng 3 triệu chiếc, tương đương với thị phần giảm 0,9%.

Huawei bùng nổ, iPhone tệ nhất trong 3 năm qua - Ảnh 1.

Thị trường smartphone quý IV/2018 tiếp tục cho thấy sự bùng nổ của Huawei

Nhưng điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo của Gartner là việc, Huawei đã ở rất gần phía sau Samsung.

Gã công nghệ khổng lồ của Trung Quốc xếp thứ ba với 60 triệu chiếc điện thoại thông minh xuất xưởng trong quý IV. Con số này chỉ kém Samsung có 10 triệu chiếc và kém Apple, thương hiệu đứng thứ 2 có 4 triệu chiếc.

Quý cuối của năm 2018 cũng đánh dấu bước tăng trưởng bùng nổ của Huawei. Trước đó đúng 1 năm, Huawei chỉ xuất xưởng có 17 triệu chiếc. Kết quả là từ thị phần khiêm tốn 4%, tập đoàn công nghệ Trung Quốc đã chiếm tới 14,8% thị phần của thị trường smartphone trong cuối năm 2018.

Vậy điều gì xảy ra với Apple? Công ty công nghệ Mỹ với đứng thứ 2 với 64 triệu chiếc điện thoại được xuất xưởng trong 3 tháng cuối năm 208. So sánh với các đối thủ, đây là vị trí và con số không tồi. Tuy nhiên, so với chính thành tích của mình, đây lại là một bước sụt giảm mạnh của Táo khuyết.

So với 1 năm trước đó, lượng hàng xuất xưởng của Apple đã giảm 9 triệu chiếc và đây là doanh số tồi nhất của hãng kể từ quý I năm 2016.

Huawei bùng nổ, iPhone tệ nhất trong 3 năm qua - Ảnh 2.

Doanh số bán iPhone trong quý IV/2018 giảm đến 9 triệu chiếc so với cùng kỳ năm 2017

Mặc dù vẫn sôi động nhưng Gartner nhận định, thị trường smartphone vẫn khá trì trệ. Nếu tiếp tục đà tăng trưởng này, Huawei có thể vượt qua cả Samsung và Apple vào cuối năm nay để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới. Điều duy nhất ngăn chặn điều này là hiệu ứng mạnh mẽ và tiềm tàng từ những thiết bị mới trình làng của Samsung, như flagship Galaxy S10 mới hay chiếc điện thoại gập đầu tiên Galaxy Fold.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước