Huawei chưa phản hồi về việc sa thải hàng trăm công nhân tại Mỹ

Thùy An-Thứ hai, ngày 15/07/2019 10:55 GMT+7

VTV.vn - Trước thông tin về việc sa thải hàng trăm công nhân tại Mỹ từ WSJ, Huawei vẫn chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào.

Futurewei Technologies hoạt động trong mảng nghiên cứu, quy tụ khoảng 850 người làm việc trong các phòng thí nghiệm trên khắp nước Mỹ. WSJ cho biết số lượng nhân viên bị sa thải trong đợt này có thể lên tới hàng trăm người.

Ngoài ra cũng theo WSJ, một số nhân viên Trung Quốc được thông báo có quyền về nước và sẽ tiếp tục làm việc tại Huawei. Trong khi đó, một số thì được thông báo nằm trong kế hoạch sa thải trong tương lai gần.

Huawei chưa phản hồi về việc sa thải hàng trăm công nhân tại Mỹ  - Ảnh 1.

Hàng trăm nhân viên của Huawei sẽ mất việc trong thời gian tới?

Quyết định trên được cho là xuất phát từ những khó khăn mà Huawei gặp phải từ lệnh cấm của Chính phủ Mỹ với những lý do là các mối đe dọa và rủi ro an ninh.

Trước đó tại Hội nghị G20, Tổng thổng Trump đã tuyên bố cho phép các công ty Mỹ bán hàng cho Huawei.

Tuy nhiên công ty này vẫn chưa thoát khỏi "danh sách đen". Cụ thể cách đây ít ngày, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết cơ quan của ông sẽ cấp giấy phép cho Huawei khi cảm thấy không có mối đe dọa nào đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, ông Wilbur Ross nhấn mạnh Huawei vẫn nằm trong Danh sách thực thể (Entity List) và thông báo của Tổng thống Trump trước đó không thay đổi phạm vi của các mặt hàng trong danh sách cấm.

Huawei chưa phản hồi về việc sa thải hàng trăm công nhân tại Mỹ  - Ảnh 2.

Huawei vẫn chưa thực sự thoát khỏi "vòng kim cô" của Chính phủ Mỹ


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước