Indonesia yêu cầu các "ông lớn" công nghệ nộp thuế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/05/2020 07:11 GMT+7

VTV.vn - Để tăng nguồn thu ngân sách phục hồi sau đại dịch COVID-19, Indonesia yêu cầu các công ty công nghệ, dù không có trụ sở tại quốc gia này, phải nộp thuế.

Chính phủ Indonesia sẽ yêu cầu các công ty Internet quốc tế phải nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hoạt động bán các sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số từ tháng 7 năm nay. Mức thuế được áp dụng là 10%.

Công ty kể cả không có trụ sở ở Indonesia nhưng lại hoạt động thu được lợi nhuận trên thị trường nước này cũng vẫn sẽ bị đánh thuế, điển hình là các dịch vụ phát video trực tuyến, ứng dụng và trò chơi kỹ thuật số.

Một số cái tên sẽ phải nộp thuế tại Indonesia có thể kể tới là các "ông lớn" như Facebook, YouTube, Netflix hay Spotify...

Đây là một biện pháp tăng nguồn thu ngân sách của Indonesia trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước