Instagram loại bỏ hiệu ứng AR để ngăn phát tán tin giả về COVID-19

P.L-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 20:04 GMT+7

VTV.vn - Trong nỗ lực hạn chế và ngăn chặn tác động của tin tức giả liên quan đến COVID-19, Instagram tuyên bố sẽ loại bỏ các hiệu ứng AR.

Nhiều tài khoản Instagram đã sử dụng các hiệu ứng AR để lừa người dùng tin rằng họ có thể điều trị hoặc chữa khỏi COVID-19. Nhận ra vấn đề này, Instagram tuyên bố sẽ loại bỏ các hiệu ứng AR trên ứng dụng của mình.

"Chúng tôi đã loại bỏ các hiệu ứng AR được công bố trước đây và đang từ chối các hiệu ứng hoàn toàn mới tuyên bố có thể dự đoán, chẩn đoán, điều trị hoặc chữa khỏi COVID-19. Chúng tôi sẽ không cho phép mọi người tìm kiếm các hiệu ứng AR liên quan đến COVID-19 trên Instagram trừ khi chúng được phát triển với sự hợp tác của một tổ chức y tế được công nhận".

Ngoài ra, Instagram cho biết, họ đang xóa tất cả các tin tức giả liên quan đến COVID-19 để khi ai đó nhấp vào hashtag liên quan đến COVID-19, nó sẽ chuyển hướng họ đến các tài khoản hoặc trang web chính thức của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) và CDC (Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh).

Instagram cũng đang thực hiện các biện pháp quan trọng khác để ngăn chặn tin tức giả liên quan đến COVID-19 như gửi bài đăng có thể gây hiểu lầm, chặn và hạn chế hashtag được sử dụng để truyền bá thông tin sai lệch cũng như cấm quảng cáo lợi dụng đại dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước