Intel được chấp thuận cung ứng chip cho Huawei

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/09/2020 06:41 GMT+7

VTV.vn - Intel đã nộp đơn xin giấy phép đặc biệt lên Chính phủ Mỹ về việc cung ứng một số sản phẩm cho Huawei và được chấp thuận.

Mới đây, phát ngôn viên tập đoàn công nghệ Mỹ Intel cho biết, họ đã nhận được giấy phép từ chính phủ Mỹ về việc cung ứng một số sản phẩm cho tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc Huawei.

Trước đó, hồi tháng 5/2019, Huawei bị đưa vào danh sách đen cùng hơn 270 công ty khác tại Mỹ. Những doanh nghiệp Mỹ sẽ không được giao dịch hoặc bán thiết bị cho các công ty trong danh sách trừ khi nhận được giấy phép đặc biệt.

Intel cho biết, họ đã nộp đơn xin giấy phép đặc biệt lên Chính phủ Mỹ và được chấp thuận.

Được biết, Intel đã có một cuộc gặp với Bộ Thương mại Mỹ vào cuối tháng 5. Công ty sản xuất chip của Mỹ cho rằng, mảng thiết bị như điện thoại thông minh và máy chủ của Huawei sử dụng nhiều linh kiện phổ thông, tiềm ẩn ít nguy cơ về an ninh hơn là mảng thiết bị 5G.

Theo truyền thông Mỹ, một tập đoàn bán dẫn lớn khác của nước này là Qualcomm cũng đang vận động được cấp phép cung cấp chip cho Huawei.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước