Lạm dụng thiết bị thông minh làm giảm chức năng não bộ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/10/2018 10:54 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc lạm dụng thiết bị thông minh làm giảm chức năng não bộ, khiến con người ít trở nên ít giao tiếp hơn.

Con người đang quá lệ thuộc vào điện thoại thông minh và máy tính bảng trong cuộc sống hàng ngày. Đây là ý kiến của đa phần người dân Hàn Quốc trong một cuộc khảo sát mới đây.

Nghiên cứu tiến hành với 1.000 người Hàn Quốc, độ tuổi từ 19 - 59. Hơn 80% số người được hỏi cho rằng xã hội đang quá lệ thuộc vào các thiết bị thông minh. Phần lớn người dùng dành thời gian để nhắn tin trò chuyện, sau đó là xem tin tức và mua sắm qua mạng.

Không thể phủ nhận điện thoại thông minh là phát minh lớn nhất của nhân loại, giúp cuộc sống trở nên phong phú hơn. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc lạm dụng thiết bị thông minh làm giảm chức năng não bộ, khiến con người ít trở nên ít giao tiếp hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước