Làm việc từ xa có thể gia tăng chi phí do vi phạm dữ liệu

P.V-Thứ bảy, ngày 22/08/2020 20:02 GMT+7

VTV.vn - IBM đã công bố báo cáo vi phạm dữ liệu 2020 với những con số đáng chú ý.

Báo cáo về vi phạm dữ liệu 2020 đánh dấu 15 năm liên tiếp bộ phận bảo mật của IBM hợp tác với Viện Ponemon nhằm đưa ra cái nhìn chi tiết về các tác động tài chính mà sự cố bảo mật có thể có đối với các tổ chức, đồng thời chỉ ra các xu hướng, nguyên nhân và hậu quả vi phạm dữ liệu.

Nghiên cứu năm nay đã phân tích 524 vi phạm xảy ra từ tháng 8/2019 đến tháng 4/2020, trong các tổ chức thuộc mọi quy mô, trên 17 khu vực địa lý và 17 ngành công nghiệp.

Báo cáo về chi phí vi phạm dữ liệu năm 2020 cho thấy sự nhất quán với nghiên cứu trước đây, bao gồm chi phí của một vụ vi phạm dữ liệu, trung bình là 3,86 triệu USD trong nghiên cứu năm 2020, giảm khoảng 1,5% so với nghiên cứu năm 2019 nhưng tương ứng với số liệu của các năm trước. Thời gian trung bình để xác định và ngăn chặn vi phạm dữ liệu là 280 ngày trong nghiên cứu năm 2020, gần giống với thời gian trung bình là 279 ngày vào năm 2019.

Tuy nhiên, năm 2020 là một năm đặc biệt. Việc đối phó với đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn rất nhiều doanh nghiệp, nền kinh tế và cuộc sống. Nhiều tổ chức đã chuyển sang mô hình làm việc từ xa. Theo kết quả khảo sát trong báo cáo này, 70% số người được hỏi cho rằng làm việc từ xa có thể làm tăng chi phí do vi phạm dữ liệu.

Mỗi năm, Viện Ponemon yêu cầu các tổ chức tham gia ước tính chi phí đối với hàng trăm yếu tố ảnh hưởng đến chi phí của một vụ vi phạm dữ liệu, từ hoạt động kinh doanh bị mất đến hoạt động phát hiện và ứng phó, hoạt động thông báo và nhiều yếu tố khác. Để bắt kịp với nhu cầu kinh doanh thay đổi, công nghệ mới và các mối đe dọa mới, báo cáo năm 2020 khám phá các yếu tố chưa được khám phá trước đây bao gồm các loại mối đe dọa khác nhau, yếu tố tổ chức và các biện pháp bảo mật.

Năm nay cũng là năm đầu tiên báo cáo này công bố kết quả nghiên cứu tác động chi phí của làm việc từ xa và sự thiếu hụt kỹ năng bảo mật, cả hai đều được phát hiện là có tác động khuếch đại chi phí. Các tổ chức bố trí làm việc từ xa đã phải chịu chi phí cao hơn gần 137.000 USD so với mức trung bình toàn cầu là 3,86 triệu USD, trong khi các tổ chức ước tính rằng tình trạng thiếu kỹ năng bảo mật đã làm tăng chi phí trung bình 257.000 USD so với mức trung bình toàn cầu.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, khi các tổ chức trên toàn cầu tiếp tục điều chỉnh theo đại dịch, để bảo vệ nhân viên của họ, đồng thời không gián đoạn công tác phục vụ khách hàng và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong mô hình kinh doanh, nhu cầu đánh giá và giảm thiểu rủi ro an ninh mạng đang được đặt ở mức ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước