Lần đầu tiên phát triển mạch máu người trong phòng thí nghiệm

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ tư, ngày 23/01/2019 11:06 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên các nhà khoa học tại Canada đã phát triển thành công một hệ thống mạch máu nhân tạo trong phòng thí nghiệm.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa, các nhà khoa học tại Đại học British Columbia của Canada đã phát triển những chất hữu cơ từ tế bào gốc. Sau đó, chất hữu cơ này được cấy lên chuột và có tỷ lệ sống đạt 95%. Các nhà nghiên cứu nhận thấy những chất hữu cơ đã phát triển thành mạch máu của con người với các động mạch và mao mạch sau 6 tháng.

Hệ thống mạch máu này mang lại rất nhiều hứa hẹn trong việc tìm kiếm phương pháp điều trị cho một loạt căn bệnh liên quan đến hệ thống tuần hoàn như: chữa lành vết thương, Alzheimer, bệnh tim mạch, ung thư và đặc biệt là bệnh tiểu đường.

Phát triển thành công mạch máu 3D giúp chữa trị bệnh Phát triển thành công mạch máu 3D giúp chữa trị bệnh

VTV.vn - Các nhà khoa học Canada đã phát triển thành công những mạch máu người trong phòng thí nghiệm để có thể làm chủ trong kiểm soát các bệnh liên quan đến mạch máu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước