Lào nghiên cứu sản xuất nhiên liệu sinh học

TTXVN-Thứ năm, ngày 09/06/2022 10:11 GMT+7

VTV.vn - Nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, Chính phủ Lào đang có kế hoạch sản xuất năng lượng sinh học.

Tờ Vientiane Times cho biết Công ty Nhiên liệu nhà nước Lào (LSFC) và Công ty TNHH Gaia Petro (GAIA) của Hàn Quốc vừa ký Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác nghiên cứu khả thi về phát triển năng lượng sinh học tại Lào.

Theo MOU trên, thời gian nghiên cứu khả thi sẽ kéo dài 3 tháng trước khi bước vào giai đoạn sản xuất nhiên liệu. Trong giai đoạn đầu, toàn bộ nguyên liệu thô (chủ yếu là ethanol) cần thiết cho quá trình sản xuất sẽ được nhập khẩu. Các nhà phát triển dự án kỳ vọng khi quy trình sản xuất đã hoạt động tốt, việc sản xuất ethanol tại Lào sẽ được tiến hành qua việc sử dụng các nhiên liệu tự nhiên sẵn có tại Lào như sắn và mía.

Tổng giá trị đầu tư của dự án khoảng 15 triệu USD. Dự kiến sau khi chính thức đi vào hoạt động, dự án có khả năng sẽ cung ứng 25 triệu lít nhiên liệu sinh học/tháng cho thị trường.

Lào cần khoảng 120 triệu lít nhiên liệu mỗi tháng để cung cấp cho nhu cầu trong nước, nhưng hiện tại các công ty nhập khẩu nhiên liệu chỉ đủ khả năng mua chưa đến 50% số lượng này, dẫn đến tình trạng thiếu xăng, dầu trầm trọng tại Lào trong những tháng qua. Chính vì vậy, đây là dự án quan trọng được kỳ vọng sẽ giúp Lào từng bước giảm phụ thuộc vào việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của nước ngoài.

Nhật Bản sản xuất nhiên liệu máy bay sinh học cho các chuyến bay thương mại Nhật Bản sản xuất nhiên liệu máy bay sinh học cho các chuyến bay thương mại

VTV.vn - Nhiên liệu máy bay sinh học được xem là một cải tiến nhằm đáp ứng các yêu cầu mới về năng lượng và khí thải trong ngành hàng không quốc tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước