Lão nông sáng tạo máy xay chuối cây với giá chưa tới 300.000 đồng

VTV9-Thứ tư, ngày 07/02/2018 11:01 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Hậu Giang, một lão nông đã sáng chế ra chiếc máy xay chuối cây rất thiết thực với giá chưa đến 300.000 đồng.

Lâu nay, những cây chuối sau khi thu hoạch quả thường được người dân sử dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, khâu xắt chuối cây khiến nhiều người ngán ngẩm. Vì thế, sáng chế máy xay chuối cây của ông Nguyễn Văn Năm (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đã giải quyết rất hiệu quả vấn đề này.

Xuất phát từ thực tế gia đình nuôi nhiều gia cầm nhưng không có thời gian chế biến thức ăn, cùng với việc nhiều năm làm nghề thợ mộc, ông Nguyễn Văn Năm đã mày mò sáng chế ra chiếc máy xay chuối. Những thân chuối dài chỉ cần cắt ngắn, bỏ vào cối. Sau vài phút, thân chuối đã được xay nhuyễn mịn.

Chiếc máy xay này có cấu tạo khá đơn giản. Từ những vật liệu gỗ, đinh sắt, ông Năm đã khéo léo, cẩn thận gọt dũa, lắp ráp từng chi tiết. Trong 4 - 5 giờ đồng hồ, ông có thể hoàn thành một sản phẩm. Với độ bền tới hai năm và giá bán chưa đến 300.000 đồng/sản phẩm, cối xay thân chuối của ông Nguyễn Văn Năm nhanh chóng được lan truyền và được bà con tín nhiệm. Trong vài tháng qua, ông đã bán được 200 sản phẩm.  

Nông dân Việt sáng chế robot gieo hạt, xuất khẩu đi nhiều quốc gia Nông dân Việt sáng chế robot gieo hạt, xuất khẩu đi nhiều quốc gia

VTV.vn - Dù chưa hề qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào, nhưng một nông dân ở Hải Dương đã sáng chế ra nhiều sản phẩm máy nông nghiệp xuất khẩu đi hơn 10 quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước