Linh kiện lắp ráp iPhone đang cạn dần

Thùy An-Thứ tư, ngày 04/03/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán rằng sản xuất iPhone sẽ không có cải thiện đáng kể cho tới quý II năm nay.

Tờ MacRumors dẫn lời Ming-Chi Kuo cho hay, ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới chuỗi sản xuất của Táo khuyết sẽ chỉ được cải thiện vào quý II năm 2020. Trong vài tuần vừa qua, ông Ming-Chi Kuo đã cảnh bảo về sự chậm trễ và tỷ lệ lao động trở lại làm việc thấp tại các nhà máy sản xuất và lắp ráp iPhone ở Trung Quốc.

Linh kiện lắp ráp iPhone đang cạn dần - Ảnh 1.

Linh kiện lắp ráp iPhone đang cạn dần

Các lô hàng ống kính máy ảnh iPhone từ nhà cung cấp Genius Electronic Optical được cho là giảm mạnh trong một tháng qua. Nguồn cung của nhiều linh kiện khác cũng đang giảm dần. Ông Kuo dự đoán, ống kính máy ảnh cho iPhone chỉ còn hàng tồn kho trong một tháng và việc sản xuất bình thường chỉ trở lại vào tháng 5.

Nói về các mẫu iPhone mới, phù thủy dự đoán nhấn mạnh, các mẫu iPhone 2020 sẽ tiếp tục dùng camera ống siêu rộng như iPhone 11.

Trước đó, vào tháng 1, Ming-Chi Kuo đưa ra báo cáo, mẫu iPhone 5G sẽ được Apple trình làng trong mùa thu 2020. Gần đây, ông cũng khẳng định, iPhone 9 hoặc iPhone SE2 vốn được đồn đại từ lâu sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2020 bất chấp sự bùng phát của virus corona.

Bất chấp những dự đoán có phần tiêu cực, CEO Apple, ông Tim Cook lại tương đối lạc quan về tình hình sản xuất của Táo khuyết.

Trả lời phỏng vấn của kênh Fox Business, ông Cook tin rằng, Trung Quốc đang dần kiểm soát được dịch bệnh đồng thời bày tỏ sự lạc quan việc mọi thứ sẽ trở lại bình thường trong tương lai gần.

"Tôi cảm thấy dịch bệnh đang được kiểm soát tốt ở Trung Quốc những ngày vừa qua. Những con số đã giảm xuống từng ngày. Vì thế tôi rất lạc quan", ông Cook nói với phóng viên Fox Business.

Linh kiện lắp ráp iPhone đang cạn dần - Ảnh 2.

Apple đang đứng trước thách thức lớn khi đã đặt cược quá nhiều vào Trung Quốc

CEO 59 tuổi cũng cho biết thêm, các nhà cung cấp của Apple tại Trung Quốc đã trở lại làm việc và hoạt động sản xuất đang tăng mạnh.

"Về phía các nhà cung cấp, bạn biết đấy, các nhà cung cấp của iPhone ở mọi nơi trên thế giới. Nhiều bộ phận của iPhone được sản xuất ở Mỹ, nhiều thành phần ở Trung Quốc và ở một số nơi khác nữa. Các nhà máy tại Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau kì nghỉ Tết. Mọi thứ đang ở giai đoạn chuyển tiếp, trước khi quay trở lại bình thường".

Cuộc phỏng vấn của Fox Business với ông Cook diễn ra trong bối cảnh, tuần trước, trong một báo cáo gửi các nhà đầu tư, Apple cho biết sự bùng phát của dịch bệnh do virus Corona đang làm "tổn thương" đến kinh doanh lớn hơn so với dự kiến. Theo Táo khuyết, khả năng lớn công ty sẽ không còn đáp ứng được hướng dẫn về doanh thu mà Apple đã cung cấp vào tháng trước cho quý I/2020, ở mức từ 63 - 67 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước