Mã độc tấn công điện thoại gia tăng mạnh mẽ

Tuyết Mai (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/06/2015 11:13 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới (sau Nga và Ấn Độ) về số người dùng thiết bị di động bị mã độc tấn công nhiều nhất.

Nếu một ngày bạn phát hiện thông tin tài khoản của bạn bị đánh cắp hay trong bảng list thanh toán tiền điện thoại có phí tin nhắn dịch vụ giá cao mà bạn không hề sử dụng hoặc điện thoại có dấu hiệu bị nghe lén và bị kiểm soát... Lúc đó, bạn hoàn toàn có thể nghi ngờ điện thoại của mình đang bị nhiễm mã độc.

Theo báo cáo được công bố tại hội thảo Security World 2015 vừa diễn ra tại Hà Nội, tình hình an toàn, an ninh mạng tại Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Mặc dù Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng số lượng smartphone, máy tính bảng đứng đầu thế giới nhưng lại đứng thứ 3 trên thế giới (sau Nga và Ấn Độ) về số người dùng thiết bị di động bị mã độc tấn công nhiều nhất . Điều này cho thấy vấn đế bảo mật cho thiết bị di động đang trở nên cấp thiết.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước