Mobile Internet sẽ là mục tiêu tiếp theo của tin tặc

VTV9-Thứ năm, ngày 18/05/2017 15:51 GMT+7

(Ảnh minh họa: TelecomLead)

VTV.vn - Trong lúc các vụ tấn công mạng trên toàn thế giới nhằm vào máy tính vẫn chưa kết thúc, người dùng điện thoại có thể phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Các chyên gia an ninh mạng tại Trung Quốc cho biết, dù hiện nay tin tặc không thể tấn công điện thoại thông qua một lỗ hổng như máy tính nhưng chúng có thể tạo ra mối nguy hiểm an ninh lớn nếu các tin tặc tập trung vào thiết bị đầu cuối để xâm nhập vào bên trong hệ điều hành của điện thoại.

Một diễn biến liên quan, bên cạnh cuộc tấn công của virus mã độc tống tiền WannaCry, một vụ tấn công mới được gọi là Adylkuzz nhằm vào những lỗ hổng tương tự mà WannaCry tấn công nhưng không mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc mà lấy tiền ảo từ máy nhiễm mã độc đã diễn ra. Vụ tấn công được phát hiện vào ngày 2/5 và hiện chưa được ngăn chặn cũng như chưa rõ số thiết bị đang bị ảnh hưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước