Microsoft đối mặt với nhiều vấn đề sau vụ tấn công mạng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 16/05/2017 16:26 GMT+7

VTV.vn - Các tội phạm đã lợi dụng lỗ hổng của phần mềm Microsoft để phát tán mã độc, chính vì vậy các lãnh đạo của Microsoft đang phải đối mặt với không ít vấn đề.

Mới đây, lãnh đạo Microsoft đã ngay lập tức đổ lỗi cho chính phủ các nước về quy mô lớn chưa từng có của vụ tấn công mạng WannaCry. Theo Chủ tịch Microsoft Brad Smith, các chính phủ đã thu thập dữ liệu về những lỗ hổng phần mềm dành cho mục đích riêng của mình, và sau đó tin tặc lợi dụng thông tin này để tấn công mạng.

Ông cũng kêu gọi các nhà chức trách chuyển giao trực tiếp toàn bộ thông tin về lỗ hổng chương trình của họ cho các nhà phát triển. Phản ứng của nhà lãnh đạo Microsoft là có thể hiểu được bởi tập đoàn này hiện đang phải đối mặt với không ít vấn đề sau vụ tấn công.

Vụ tấn công được cho là sẽ khiến không ít doanh nghiệp vướng vào rắc rối pháp lý, bởi đã sử dụng các phần mềm lỗi thời và thiếu tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu, trái với điều mà họ luôn quảng cáo với các khách hàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong số này sẽ không có Microsoft, bởi hãng công nghệ Mỹ đã bán phần mềm của mình thông qua một thoả thuận cấp phép, trong đó ghi rõ, công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm về những lỗ hổng an ninh.

Như để thể hiện trách nhiệm của mình, Microsoft đã có một quyết định bất thường, đó là đưa ra các bản vá lỗi miễn phí cho hàng loạt hệ điều hành. Đáng chú ý, trong số này bao gồm cả Windows XP, hệ điều hành đã bị khai tử từ năm 2014 và chỉ còn được hỗ trợ nếu khách hàng chấp nhận trả tiền.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước